Ra mắt sách 'Tự hào cơ đồ Việt Nam': Khẳng định hành trình 80 năm phát triển và khát vọng vươn mình của dân tộc

(CLO) Sáng 30/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Buổi lễ do TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì.

ac27acc4caaf44f11dbe.jpg
Cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam tái hiện sinh động hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt làm nổi bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, Tự hào cơ đồ Việt Nam là ấn phẩm chính trị – lịch sử có quy mô lớn, dày gần 600 trang khổ lớn, được xuất bản song ngữ Việt – Anh, với hơn 200 bức ảnh tư liệu quý. Cuốn sách đã tái hiện sinh động hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến chặng đường đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam ngày nay.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, cuốn sách được kết cấu thành ba phần, phản ánh rõ các kỷ nguyên phát triển của dân tộc. “Những thành tựu to lớn của kỷ nguyên độc lập, tự do và 40 năm đổi mới đã tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

2c07f2eb94801ade4391.jpg
Quang cảnh Lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, thể hiện tinh thần hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, kỷ luật thực thi. Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV với tinh thần “không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên, tiến lên không ngừng”.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, ngày 23/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo ông Thắng, việc phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam là hoạt động cụ thể hóa việc triển khai Chỉ thị, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào đời sống.

4222cbc1adaa23f47abb.jpg
PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu.

“Việc phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách tiếp tục khẳng định sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân”, ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác chính trị, tư tưởng cần tiếp tục “đi trước mở đường, dẫn dắt và giữ vai trò chủ công”, tạo quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Vì vậy, thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc biên soạn, xuất bản các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV, thành tựu 40 năm đổi mới và các sự kiện chính trị trọng đại, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước vào năm 2045.

3e706e9308f886a6dfe9.jpg
TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ tại buổi lễ.

Cuốn sách Tự hào cơ đồ Việt Nam là một ấn phẩm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sinh động, toàn diện những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 80 năm kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

Phần thứ nhất: Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm rõ những dấu mốc lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1975, trong đó khẳng định sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối là những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của niềm tin, ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

6201cbedad8623d87a97.jpg
Cuốn sách được xuất bản song ngữ Việt – Anh, trình bày trang trọng, với gần 600 trang khổ lớn và hơn 200 bức ảnh tư liệu quý, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị.

Phần thứ hai: Việt Nam - Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển, phản ánh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 40 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được nâng cao, niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Việt Nam tham gia tích cực trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, có vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế.

Phần thứ ba: Việt Nam - Khát vọng hùng cường nhấn mạnh, những thành tựu mang tầm vóc thời đại của kỷ nguyên độc lập, tự do và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của kỷ nguyên đổi mới và phát triển tạo ra tiền đề vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phía trước có nhiều thời cơ, thuận lợi, cùng những khó khăn, thách thức đan xen, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: