Ra mắt 'máy hút bụi' lớn nhất thế giới để chống biến đổi khí hậu

(CLO) Nhà máy lọc khí thải lớn nhất thế giới tại Iceland, được ví như một "chiếc máy hút bụi" khổng lồ có khả năng loại bỏ carbon ra khỏi bầu khí quyển, vừa khánh thành và bắt đầu hoạt động vào ngày 8/5.

Nhà máy "khổng lồ" này có tên là Mammoth, được xây dựng bởi công ty Thụy Sĩ Climeworks, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Mammoth hoạt động dựa trên công nghệ thu khí trực tiếp (DAC), sử dụng các bộ lọc đặc biệt để hút carbon dioxide (CO2) từ không khí. Sau đó, lượng khí này sẽ được lưu trữ dưới lòng đất hoặc tái sử dụng cho các mục đích khác. Với công suất 36.000 tấn carbon mỗi năm, Mammoth tương đương với việc loại bỏ 7.800 xe ô tô phát thải khỏi đường trong một năm.

ra mat may hut bui lon nhat the gioi de chong bien doi khi hau hinh 1

Nhà máy thu khí CO2 Mammoth của Climeworks tại Iceland. Ảnh: Oli Haukur Myrdal/Climeworks

Mammoth là nhà máy DAC lớn thứ hai của Climeworks tại Iceland, gấp 10 lần công suất của nhà máy tiền nhiệm Orca, hoạt động vào năm 2021. Công ty đặt mục tiêu mở rộng quy mô hơn nữa, với kỳ vọng loại bỏ 1 triệu tấn carbon mỗi năm vào năm 2030 và 1 tỷ tấn vào năm 2050.

Tuy nhiên, chi phí cho mỗi tấn CO2 thu giữ vẫn còn cao, khoảng 1.000 USD, cao hơn nhiều so với mục tiêu 100 USD/tấn để công nghệ trở nên khả thi. Climeworks đặt mục tiêu giảm chi phí xuống 300-350 USD/tấn vào năm 2030 và 100 USD/tấn vào năm 2050.

Mammoth được xem là một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng khí hậu, khi nồng độ CO2 trong khí quyển đã đạt mức cao kỷ lục và các nỗ lực cắt giảm khí thải từ nhiên liệu hóa thạch vẫn còn chậm chạp. Tuy nhiên, nó cũng vấp phải nhiều vấn đề tranh cãi.

ra mat may hut bui lon nhat the gioi de chong bien doi khi hau hinh 2

Thiết kế mô-đun của Mammoth cho phép các đơn vị được xếp chồng lên nhau và di chuyển xung quanh nhà máy. Ảnh: Climeworks

Một số lo ngại chính là tính hiệu quả của DAC. Các nhà phê bình cho rằng lượng CO2 mà Mammoth thu giữ chỉ là một phần nhỏ so với tổng lượng khí thải toàn cầu. Việc xây dựng và vận hành các nhà máy DAC cũng tốn kém năng lượng, vô tình tạo ra thêm khí thải.

Hơn nữa, một số lo ngại rằng DAC có thể được sử dụng để kéo dài việc sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Thay vì loại bỏ hoàn toàn CO2, nó có thể được sử dụng để "bắt giữ" CO2 trong quá trình khai thác dầu mỏ, qua đó cho phép các công ty khai thác thêm dầu.

Bên cạnh những tranh cãi, Mammoth vẫn là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực loại bỏ carbon khỏi khí quyển. Công nghệ này cho thấy tiềm năng to lớn trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu, tuy nhiên vẫn cần nhiều cải tiến để trở nên hiệu quả và khả thi hơn.

Climeworks đang lên kế hoạch xây dựng thêm nhiều nhà máy DAC trên khắp thế giới, bao gồm các nhà máy ở Kenya và Mỹ.

Thu Giang (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: