Ra mắt tập thơ 'Thương chi lạ' của nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình

(CLO) Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội đã giới thiệu tập thơ mang tên “Thương chi lạ” của Nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình. Trước đó, tác giả từng ra mắt 2 tập thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn công bố gồm: “Bốn mùa thương nhớ (2022), Còn lại yêu thương (2023).

Nguyễn Sỹ Bình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Những năm 1968 và 1972 Mỹ đánh phá miền Bắc, Sỹ Bình mới 5 tuổi, cùng các anh chị em theo Bà nội về quê ngoại tại huyện Bình Lục, Hà Nam sơ tán. Cảnh làng quê yên bình, cuộc sống nơi nông thôn thấm đượm tình người dường như đã in đậm trong tâm trí tuổi thơ và có lẽ từ ấy, tình yêu đối với văn học và đặc biệt là thơ đã nhen nhóm trong tâm hồn, cứ tiếp tục được nuôi dưỡng đến bây giờ.

Thơ Nguyễn Sỹ Bình giàu chất liệu, đậm đà tình cảm và suy tưởng. Đọc thơ của Nguyễn Sỹ Bình, ta cũng như thấy cảm xúc theo về… Sỹ Bình rất tâm đắc với văn chương và tập trung cho thơ. Sỹ Bình viết khoẻ, dồn hết tâm trí, tình cảm để viết. Viết với tất cả tình yêu, sự biết ơn; viết như một sự tri ân dẫu có muộn mằn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp… Chính điều ấy đã làn nên 3 tập thơ trong ba năm qua, đằm thắm trữ tình.

ra mat tap tho thuong chi la cua nha tho nguyen sy binh hinh 1

Quang cảnh sự kiện ra mắt tập thơ "Thương chi lạ" của nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình.

Nguyễn Sỹ Bình cho biết, tập thơ thứ 3 "Thương chi lạ" có cả những bài ghi chú thích viết từ hai năm 2022, 2023. Đáng chú ý là, có nhiều bài được viết vào năm hiện tại 2024, thậm chí cuối năm: "Thu đến", "Huế và em", "Hồng Hà và tôi", "Thu qua… em xa", "Có buồn không", "Em biết" và cuối cùng là "Em biết không" viết vào ngày 21/11/2024 (trước ngày được cấp giấy phép xuất bản hai tuần lễ).

“Càng viết tôi càng thấu hiểu: văn là người, dù những bài thơ theo cảm xúc viết ra hay con chữ dẫn ta theo lối mới về thì vẫn là cái chất của người viết. Dù ý tưởng và tác phẩm viết ra có thể không giống nhau nhưng cũng không xa rời cái chất đó, cái chất của người viết nào sẽ in đậm dấu ấn cá nhân của người ấy”, nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình tâm sự.

Hôm nay là “Thương chi lạ, rồi ngày mai, Nguyễn Sĩ Bình đến lúc được nhỉ công chức, anh càng có điều kiện để viết. Cứ viết, viết để giải toả những tích tụ trong mình, viết để cân bằng tâm hồn, cuộc sống, viết như một sự trả nợ với những gì mà tình yêu, cảm xúc đã đến và sẽ còn chợt đến.  

Nhà thơ Phạm Đình Ân chia sẻ rằng: “Thơ của Nguyễn Sỹ Bình hướng chủ yếu đến 4 hiện thực của đời sống, đó là: Tình yêu, thế sự, thời hậu chiến và quần đảo Trường Sa. Thơ tình vẫn là sở trường của anh. Nói "Thương chi lạ" là tập thơ tình cũng được, bởi có tỉ lệ bài thơ tình rất cao: 45 trên tổng số 86 bài, và nếu thống kê cả những bài ẩn hiện tình yêu thoang thoảng, yêu lơ mơ xen lẫn thế sự thì đến 50 trong 86 bài”.

ra mat tap tho thuong chi la cua nha tho nguyen sy binh hinh 2

Tập thơ "Thương chi lạ" của nhà thơ Nguyễn Sỹ Bình.

Hồn thơ Nguyễn Sỹ Bình đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Khi thì thoang thoảng; Có nghe gió bấc ngoài khe cửa/ Xào xạc mưa rơi, rớt lá vàng (Em biết không). Khi thì trào dâng nỗi niềm yêu thương không thể kìm né: Anh yêu em có trời đất biết/ Trao cho em trao đến kiệt cùng/ Dù bão tố cuồng nộ, mưa giông (Viết cho em). Có lúc dỗi hờn, thất vọng (ở bài Thôi em nhé).

Có thể nhận thấy, với những bài thơ khá mượt mà, rung động nói trên, Nguyễn Sỹ Bình đã bước đầu có được sự mềm mại, thi vị của thơ ca trữ tình. Ở một góc nhìn khác, thơ của Sỹ Bình được cái chân thật, thật thà: Thấy sao nói vậy, nghĩ gì nói nấy, yêu ghét rạch ròi, thẳng thắn thể hiện rất rõ ở nhiều bài thơ của anh.

“Qua các tập thơ của Nguyễn Sỹ Bình, nhất là trong tập thơ “Thương chi lạ” tôi thấy mạch chảy chủ đạo của thơ anh là mạch thơ trữ tình tự sự, giàu cảm xúc với những câu thơ khá say đắm như khi viết về mùa đông”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đánh giá.

Nguyễn Sỹ Bình sinh năm 1963, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà nội. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại và Đại học mở Hà Nội. Hiện đang là Hội viên hội Nhà văn Hà Nội. 

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: