Ra mắt tuyển tập những tác phẩm đoạt giải nhất Giải báo chí TP.HCM (2015 - 2019)

(CLO) Sáng 20-6, Hội Nhà báo TP HCM phối hợp cùng Nhà Xuất bản Văn học Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đường Sách TP HCM đã tổ chức buổi giao lưu và ra mắt tập sách "Giải báo chí TP HCM - Tác phẩm đoạt giải nhất (2015 - 2019) tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP HCM).
Chủ tịch Hội Nhà Báo TP.HCM Trần Trọng Dũng phát biểu tại buổi ra mắt tập sách

Chủ tịch Hội Nhà Báo TP.HCM Trần Trọng Dũng phát biểu tại buổi ra mắt tập sách "Giải báo chí TP HCM - Tác phẩm đoạt giải nhất (2015 - 2019)

Đây là tập sách gồm những tác phẩm đạt giải Nhất của Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm, từ 2015 đến 2019.

Trong 38 năm qua, Giải Báo chí TP.HCM được tổ chức hàng năm là sự kiện báo chí lớn, được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó giúp tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất của hoạt động báo chí liên quan đến TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung trong tổng thể sứ mệnh cùng cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp, mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền về an ninh quốc phòng, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại các vùng biên giới, thềm lục đại và hải đảo, trong đó có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa ruột thịt.

Đặc biệt, trong nhiều năm trở lại đây, báo chí đã và đang khẳng định vai trò là một thiết chế xã hội không thể tách rời của TP.HCM, một lực lượng thể hiện trí tuệ và bản lĩnh ở mức cao, bởi đội ngũ các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên trên địa bàn không chỉ thể hiện tính chủ động trong việc tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Nhà báo Ái Chân - Báo SGGP, Lê Thoa - Báo Pháp Luật TP.HCM và nhà báo Quốc Việt - Báo Tuổi Trẻ là 3 tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất góp mặt trong tập sách này giao lưu với bạn đọc tại Đường sách (quận 1, TP.HCM)

Nhà báo Ái Chân - Báo SGGP, Lê Thoa - Báo Pháp Luật TP.HCM và nhà báo Quốc Việt - Báo Tuổi Trẻ là 3 tác giả có tác phẩm đoạt giải nhất góp mặt trong tập sách này giao lưu với bạn đọc tại Đường sách (quận 1, TP.HCM)

Bên cạnh đó, còn chú trọng trong việc triển khai nhiều tuyến bài mang tính phản biện và đóng góp ý kiến xã hội cao, đồng thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương người tốt việc tốt, các mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong học tập, trong làm việc trong nhiều lĩnh vực đời sống, cũng như các mục tiêu, chương trình trọng điểm của Thành phố hướng đến. Và gần đây nhất là mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị thông minh, đô thị sáng tạo với tiêu chí lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo trách nhiệm phụng sự xã hội của đội ngũ cán bộ công chức lẫn cơ quan quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực.

Các tác phẩm đạt giải Báo chí TP.HCM trong giai đoạn 5 năm vừa qua, được đăng trong tập sách, hơn bao giờ hết đã chắt lọc, khắc họa rõ nét và chân thật nhất những thành quả lao động kiên trì và không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM.

Tác phẩm được in trong tập sách gồm các thể loại: tin - ảnh báo chí, chính luận, điều tra, phóng sự, ký, phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh và các trang chuyên đề trên báo in, báo điện tử.

Tác giả, khách mời và độc giả tại buổi giao lưu

Tác giả, khách mời và độc giả tại buổi giao lưu

Ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà Báo TPHCM cho biết: cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn tương đối toàn diện về xã hội, cuộc sống, con người, những thành tựu trong 5 năm qua của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trên nhiều lĩnh vực.

"Đây là những tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu đề cập đến nhiều đề tài, lĩnh vực nóng nhất trong những tháng năm mà đất nước chúng ta có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, những thành tựu đáng tự hào, những chồi non, lộc biếc trong cuộc sống hàng ngày bên cạnh những câu chuyện đời tích cực cần được nhân lên… Tất cả đã được những ngòi bút tài hoa thể hiện một cách khách quan, chân thực, sinh động" - ông Trần Trọng Dũng cho biết thêm.

Ngọc Ảnh

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: