Rà soát, thống kê ảnh hưởng do sạt lở nghiêm trọng quanh mỏ đá Trang Đức Gia Lai

Mới đây, UBND huyện Mang Yang đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về kết quả kiểm tra theo thông tin báo chí phản ánh việc sạt lở đất tại xã Đak Ta Ley và xã Hra (xung quanh khu vực mỏ đá Trang Đức Gia Lai).

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, qua khảo sát thực tế khu vực suối Hra về phía thượng lưu, hai bên bờ suối ngoài khu vực được cấp phép khai thác cho Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức có sạt lở đất xảy ra. Trong diện tích mỏ có một số vị trí bị sạt lở, hiện Công ty đã tiến hành khắc phục (kè bằng rọ đá).

Qua số liệu thống kê của UBND 2 xã Hra, Đak Ta Ley có 13 hộ dân có đất hai bên bờ suối bị ảnh hưởng (trong đó có 7 hộ với 8 thửa đất bị sạt lở với tổng diện tích khoảng 8.000 m² và 6 hộ bị ảnh hưởng do ngập úng nước).

ra soat thong ke anh huong do sat lo nghiem trong quanh mo da trang duc gia lai hinh 1

Nhiều diện tích đất và cây trồng của người dân cũng như con đường liên xã qua mỏ đá vẫn đang bị đe dọa bởi tình trạng sạt lở dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Theo UBND huyện Mang Yang, Công ty đã khai thác khoáng sản trong phạm vi được UBND tỉnh Gia Lai cấp phép khai thác. Kiểm tra khu vực moong khai thác từ điểm góc số 1 đến số 4 thuộc địa bàn xã Đak Ta Ley, trong khu vực mỏ có đường nhựa nằm tiếp giáp với vách moong khai thác. Dù Công ty đã tiến hành rào chắn và trồng cây keo để hạn chế sạt lở, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ sạt lở vách moong gây mất an toàn cho người, phương tiện vận chuyển lưu thông tại tuyến đường này và có khả năng xảy ra sạt lở nhất là trong thời điểm mưa bão sắp tới.

Đối với việc sạt lở đất xảy ra ở thượng lưu và ngập úng xảy ra ở hạ lưu khu vực mỏ đá xây dựng xã Hra và Đak Ta Ley, chưa có cơ sở để xác định nguyên nhân sạt lở đất hai bên bờ suối là do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

Mặc dù Công ty đã phối hợp với UBND các xã rà soát, thống kê diện tích đất, cây cối hoa màu bị thiệt hại và đã làm việc với các hộ dân để thống nhất mức hỗ trợ một phần thiệt hại. Thế nhưng đến nay, các hộ dân vẫn chưa thống nhất kết quả giải quyết do chưa thống nhất được mức hỗ trợ.

ra soat thong ke anh huong do sat lo nghiem trong quanh mo da trang duc gia lai hinh 2

Dọc theo hai bên dòng suối Hra có nhiều điểm sạt lở, ăn sâu vào diện tích đất nông nghiệp của người dân khiến nhiều cây cà phê bị cuốn trôi

Sau khi kiểm tra thực tế làm việc, đoàn liên ngành đề nghị Công ty Cổ phần đá Mang Yang Trang Đức, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết đơn và thống nhất mức hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại. Nhằm đảm bảo lưu thông của dòng suối tại các khu vực bị sạt lở ở phía thượng lưu khu vực mỏ, đề nghị Công ty phối hợp với UBND huyện Mang Yang có biện pháp cải tạo lại dòng chảy cho thoát dòng để tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở các vị trí đất có nền yếu (sau khi được sự thống nhất của các hộ dân).

Đối với khu vực sạt lở sát với đường liên xã Hra đi Lơ Pang, yêu cầu Công ty khẩn trương phối hợp với UBND huyện Mang Yang thống nhất biện pháp kè chắn, đặt biển báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện vận chuyển qua lại. Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, đề nghị Công ty tiếp tục tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản.

Tại buổi làm việc mới đây vào ngày 5/12, các hộ dân vẫn có ý kiến đề xuất lãnh đạo UBND huyện họp với tập thể các hộ dân, giải quyết các kiến nghị của người dân. Đồng thời đề xuất cơ quan nhà nước đề nghị Công ty CP đá Mang Yang Trang Đức có biện pháp đưa dòng chảy của suối Hra về hiện trạng ban đầu và có biện pháp để ngăn chặn, phòng ngừa sạt lở đất của các hộ dân.

ra soat thong ke anh huong do sat lo nghiem trong quanh mo da trang duc gia lai hinh 3

Theo đoàn kiểm tra, chưa có cơ sở để xác định nguyên nhân sạt lở đất hai bên bờ suối là do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết về tình trạng sạt lở nghiêm trọng xung quanh mỏ đá Trang Đức. Cụ thể, dọc dòng suối Hra - khu vực xung quanh mỏ đá Trang Đức, huyện Mang Yang xuất hiện nhiều điểm sạt lở hàng trăm mét, cuốn trôi nhiều diện tích cây trồng của người dân. Ngoài ra, tuyến đường liên xã cạnh mỏ đá này cũng đang bị đe dọa bởi tình trạng trên.

Trước tình trạng sạt lở trên, UBND huyện Mang Yang đã yêu cầu Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức dừng hoạt động khai thác khoáng sản, khẩn trương có giải pháp khắc phục, kè chắn phù hợp tại các khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở. UBND tỉnh Gia Lai cũng có công văn yêu cầu UBND huyện chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Công ty CP đá Mang Yang Trang Đức khẩn trương tổ chức kiểm tra thực địa khu vực sạt lở, xác định nguyên nhân vụ việc, hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của các hộ dân theo quy định (nếu có)…

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: