Robot sinh học tí hon khiến các nhà khoa học ngạc nhiên

(CLO) Theo một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã tạo ra những robot sinh học nhỏ bé từ tế bào người. Chúng có thể di chuyển trong đĩa thí nghiệm và một ngày nào đó có thể giúp chữa lành vết thương hoặc mô bị tổn thương cho con người.

Một nhóm tại Đại học Tufts và Viện Wyss của Đại học Harvard đã đặt tên cho những sáng tạo này là anthrobot. Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên công trình trước đó của một số nhà khoa học, những người đã tạo ra robot sống đầu tiên, hay gọi là xenobot, từ tế bào gốc có nguồn gốc từ phôi của loài ếch có móng châu Phi (Xenopus laevis).

robot sinh hoc ti hon khien cac nha khoa hoc ngac nhien hinh 1

Một hình ảnh màu cho thấy cấu trúc đa bào của anthrobot, được bao quanh bởi các lông mao trên bề mặt, cho phép nó di chuyển và khám phá môi trường xung quanh. Ảnh: CNN

Tác giả nghiên cứu Michael Levin, giáo sư sinh học Vannevar Bush tại Trường Khoa học & Nghệ thuật Tufts, cho biết khi còn sống, anthrobot không phải là sinh vật hoàn chỉnh vì chúng không có vòng đời đầy đủ. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí Advanced Science.

Các nhà khoa học đã sử dụng tế bào người trưởng thành từ khí quản của những người hiến tặng ẩn danh ở các lứa tuổi và giới tính khác nhau. Các nhà nghiên cứu tập trung vào loại tế bào này vì chúng tương đối dễ tiếp cận do hoạt động với COVID-19 và bệnh phổi, và quan trọng hơn là vì một đặc điểm mà các nhà khoa học tin rằng sẽ làm cho tế bào có khả năng chuyển động.

Đồng tác giả nghiên cứu Gizem Gumuskaya, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Tufts, cho biết rằng các thí nghiệm được nêu trong nghiên cứu mới nhất này đang ở giai đoạn đầu, nhưng mục tiêu là tìm hiểu xem liệu anthrobot có thể có ứng dụng y tế hay không.

Để xem liệu những ứng dụng như vậy có khả thi hay không, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra xem liệu anthrobot có thể di chuyển qua các tế bào thần kinh của con người được nuôi trong đĩa thí nghiệm đã bị “trầy xước” để mô phỏng tổn thương hay không.

Nghiên cứu lưu ý rằng họ rất ngạc nhiên khi thấy các anthrobot khuyến khích sự phát triển ở vùng tế bào thần kinh bị tổn thương, mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu cơ chế chữa lành.

Falk Tauber, trưởng nhóm tại Trung tâm Vật liệu Tương tác và Công nghệ Sinh học Freiburg tại Đại học Freiburg ở Đức, cho biết nghiên cứu này cung cấp cơ sở cho những nỗ lực trong tương lai trong việc sử dụng robot sinh học cho các chức năng khác nhau và chế tạo chúng ở các dạng khác nhau.

Levin cho biết ông không nghĩ các anthrobot gây ra bất kỳ mối lo ngại nào về đạo đức hoặc an toàn. Ông nói: Chúng không được làm từ phôi người".

“Chúng sống trong một môi trường rất hạn chế, nên không có khả năng bằng cách nào đó bị thoát ra ngoài hoặc sống bên ngoài phòng thí nghiệm. Chúng không thể sống bên ngoài môi trường rất riêng biệt đó”, ông nói. “Chúng có tuổi thọ tự nhiên, nên sau vài tuần chúng sẽ phân hủy sinh học một cách bình thường".

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: