Trung Quốc trừng phạt 28 quan chức thời ông Trump

(CLO) Hôm thứ Tư (20/1), Trung Quốc cho biết họ muốn hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ mới của Tổng thống Joe Biden, đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt chống lại Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Mike Pompeo và 27 quan chức hàng đầu khác dưới thời Donald Trump.
Trung Quốc đưa 28 quan chức thời ông Trump vào danh sách trừng phạt - Ảnh: Reuters

Trung Quốc đưa 28 quan chức thời ông Trump vào danh sách trừng phạt - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Trump rời Nhà Trắng, hẹn gặp lại ở "hình thức khác"

Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi truy tố kẻ chủ mưu vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Pompeo muốn đóng cửa Viện Khổng Tử của Trung Quốc tại Mỹ

Động thái này là một dấu hiệu cho thấy sự tức giận của Trung Quốc, đặc biệt là trước cáo buộc mà Ngoại trưởng Pompeo đưa ra vào ngày cuối cùng của ông tại nhiệm rằng, Trung Quốc đã thực hiện hành vi diệt chủng đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt trong một tuyên bố xuất hiện trên trang web của họ vào thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Ông Mike Pompeo và những người khác bị cáo buộc đã “lên kế hoạch, xúc tiến và thực hiện một loạt các động thái điên rồ, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc, xúc phạm người dân Trung Quốc và làm gián đoạn nghiêm trọng các mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ”, website Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Các quan chức cũ và sắp mãn nhiệm khác của chính quyền ông Trump bị trừng phạt bao gồm Giám đốc thương mại Peter Navarro, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien và John Bolton, Bộ trưởng Y tế Alex Azar, đại sứ Liên hợp quốc Kelly Craft và cựu trợ lý hàng đầu của Trump Steve Bannon.

28 cựu quan chức Mỹ và các thành viên gia đình của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hoặc Macao, đồng thời các công ty và tổ chức liên kết với họ bị hạn chế kinh doanh với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mike Pompeo và những người khác bị trừng phạt đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng không trả lời.

Brian O’Toole, một chuyên gia về các biện pháp trừng phạt tại Viện nghiên cứu của Hội đồng Đại Tây Dương, coi động thái của Trung Quốc là hành động trả đũa và là “tuyên bố chính trị hơn bất kỳ điều gì khác”.

“Tôi nghi ngờ rằng họ sẽ mặc định áp dụng theo từng trường hợp hơn là một hạn chế được xác định rõ”, ông nói.

Trung Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong năm qua, nhưng việc nhắm vào các quan chức Hoa Kỳ trước đây và sắp mãn nhiệm là điều chưa từng xảy ra. 

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: