Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Trong thông báo chính thức, Không quân Ấn Độ cho biết chiếc An-32 gặp tai nạn trong một chuyến bay thường lệ khi tiếp cận đường băng tại Jorhat. Các lực lượng cứu hộ đã được điều động ngay lập tức tới hiện trường để khống chế đám cháy và triển khai công tác cứu nạn.

IAF xác nhận 5 người thiệt mạng gồm Thiếu tá Prashant Singh, Trung úy Shubham Kumar, Trung sĩ Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat và Agniveervayu Danish Alam.

“Một máy bay An-32 của Không quân Ấn Độ đã gặp tai nạn trong một chuyến bay thường lệ vào khoảng 10 giờ sáng nay tại Jorhat, Assam. Công tác quản lý hiện trường và điều tra ban đầu đang được tiến hành. IAF vô cùng tiếc thương trước sự mất mát về người và sát cánh cùng gia đình các nạn nhân trong thời khắc đau buồn này”, lực lượng không quân Ấn Độ cho biết.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Nguồn: MXH

Theo các báo cáo ban đầu, chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực bên trong căn cứ không quân trong quá trình hạ cánh, sau đó bốc cháy dữ dội. Hình ảnh được phát sóng cho thấy một cột khói đen lớn bốc lên từ hiện trường, trong khi xác máy bay dường như bị vỡ thành nhiều mảnh sau va chạm.

Không quân Ấn Độ cho biết một ủy ban điều tra đang được thành lập để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân chính xác vẫn chưa được công bố.

Thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarma, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về vụ việc và đang chờ thêm các báo cáo chi tiết từ quân đội.

An-32 là máy bay vận tải quân sự hai động cơ cánh quạt do Liên Xô phát triển, được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Ấn Độ trong điều kiện địa hình và khí hậu khắc nghiệt. Loại máy bay này có khả năng hoạt động tại các sân bay nằm ở độ cao lớn cũng như trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm.

Không quân Ấn Độ hiện vận hành khoảng 100 chiếc An-32, sử dụng để vận chuyển hàng hóa, binh sĩ, viện trợ nhân đạo và tiếp tế cho các khu vực miền núi xa xôi. Máy bay có thể chở tới 7,5 tấn hàng hóa, 50 hành khách hoặc 42 lính dù.

Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến lực lượng không quân Ấn Độ tại bang Assam. Trước đó, ngày 5/3, một máy bay chiến đấu Su-30MKI của IAF đã rơi tại huyện Karbi Anglong, cách Jorhat khoảng 60 km, khiến hai phi công thiệt mạng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất liên quan đến dòng An-32 xảy ra vào năm 2019 tại bang Arunachal Pradesh, gần biên giới Trung Quốc, làm 13 người thiệt mạng.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: