Rộn ràng không gian ‘Trên bến dưới thuyền’

(CLO) Tại không gian “Trên bến dưới thuyền” nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các điểm văn hóa lịch sử, công viên đồng loạt mở cửa chào đón người dân và du khách.

Không gian "Trên bến dưới thuyền" tại quận 1, TP HCM (tại Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè) và quận 8 (khu vực dọc bờ kè tuyến đường Bến Bình Đông, phường 13) sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 20 giờ 30 các ngày 4 đến 6/8.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP HCM lần I năm 2023. Chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa niềm tự hào và tình yêu cũng như truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến TP HCM.

ron rang khong gian tren ben duoi thuyen hinh 1

Không gian "Trên bến dưới thuyền" tại quận 1 khai mạc chiều 4/8. Ảnh: NLĐ

Tại các không gian này có 30 gian hàng giới thiệu ẩm thực vùng miền, bánh dân gian, trái cây ngon, sản phẩm đặc trưng… để người dân, du khách tham quan và mua sắm; tổ chức hoạt động nghệ thuật dân gian và các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Chiều 4/8, không gian “Trên bến dưới thuyền” tại quận 1 đã rộn rã khai mạc. Tại đây quy tụ nhiều gian hàng giới thiệu các chương trình du lịch, ẩm thực vùng miền, bánh dân gian, trái cây ngon, sản phẩm đặc trưng… để người dân, du khách tham quan và mua sắm.

Ngay trong chiều và tối 4/8, tại Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên Lam Sơn (quận 1), du khách trong nước và quốc tế được trải nghiệm các không gian di sản văn hóa đặc sắc.

Trong đó phải kể đến khu trình diễn 15 loại hình Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh; chương trình biểu diễn giao lưu “Các miền di sản,” hướng dẫn viết thư pháp và tặng chữ.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, các trò chơi dân gian như cờ tướng trong nhà, đua ghe ngo trên cạn, nhảy sạp, đi cà kheo, lựa đậu, ô ăn quan, bịt mắt đập niêu... sẽ diễn ra 3 suất từ sáng đến tối (suất 1 từ 7 giờ 30 đến 9 giờ; suất 2 từ 18 giờ đến19 giờ 30 và suất tối từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30).

ron rang khong gian tren ben duoi thuyen hinh 2

Các gian hàng trên bến Bình Đông. Ảnh: TTO

Ngoài các không gian văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian, các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn khác cũng được tổ chức: Chương trình nghệ thuật cải lương tại Sân khấu phía trước Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (đường Trần Hưng Đạo, quận 1) tối ngày 4/8; Chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen ngày 5/8 tại phía trước Bưu điện Thành phố (từ 8 đến 9 giờ 30), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (từ 19 đến 20 giờ 30); Chương trình quảng bá nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội tại Lăng Ông Lê Văn Duyệt ngày 6/8 (từ 9-11 giờ). Tất cả các chương trình này đều miễn phí.

Cùng với đó, sân khấu múa rối nước tại Bảo tàng Lịch sử TP HCM miễn phí 30 vé/suất cho du khách đi theo đoàn do các công ty du lịch đăng ký trước trong ngày 5 và 6/8.

Khu trải nghiệm rối tại quận Gò Vấp cũng đón khách tới thưởng thức vào ngày 6/8 trong khung giờ 10 đến 11 giờ 30; chương trình tại Rạp xiếc công viên Gia Định sẽ đón du khách vào ngày 5 và 6/8 từ 19 giờ 30 đến 21 giờ. Hai điểm này đều miễn phí 100 vé/suất cho du khách đi theo đoàn do các công ty du lịch đăng ký trước.

Cũng trong dịp này, tại Công viên Bạch Đằng, Công viên Lam Sơn, Công viên 30/4, Cảng Sài Gòn - Cảng Hành khách tàu biển, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các địa điểm tổ chức lễ hội, TP HCM tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật bằng các mô hình, cụm tiểu cảnh mang biểu tượng Thành phố nhằm tạo nên các tác phẩm đường phố mới lạ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Cùng thời điểm, không gian “Trên bến dưới thuyền” tại quận 8 (khu vực bến Bình Đông, đường Nguyễn Văn Của, phường 13) cũng đi vào hoạt động.

ron rang khong gian tren ben duoi thuyen hinh 3

Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ người dân và du khách. Ảnh: NLĐ

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, các không gian “Trên bến dưới thuyền” là một trong những đặc trưng của các đô thị lớn, trong đó có TP HCM, là sự chuyển tiếp từ chợ nổi trên mặt nước đến chợ trên mặt đất. Tuy nhiên, với việc phát triển của giao thông đường bộ cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, không gian trên bến dưới thuyền dần trở thành ký ức của nhiều người.

Ở các không gian “Trên bến dưới thuyền” quận 1, quận 8, Sở Du lịch đều phối hợp các đơn vị xây dựng các hoạt động hấp dẫn cho du khách.

Các hoạt động này nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm tại TP HCM.

Thế Vũ

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: