Sân khấu dành cho thiếu nhi hè 2022: Hào hứng trở lại sau hai năm “tắt đèn”

(NB&CL) Mùa hè đến cũng là lúc các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi bước vào mùa cao điểm. Hè 2022, trở lại sau thời gian dài dịch bệnh, dù còn vài điều chưa được như kỳ vọng, nhưng nhìn chung, sân khấu cho thiếu nhi đã có những tín hiệu đáng mừng…

Đa dạng “thực đơn” hè 2022

Sau hai mùa hè chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là hè 2021 “ai ở đâu ở yên đó”, một số nhà hát đã khởi động chương trình nghệ thuật thiếu nhi hè 2022 từ giữa tháng 5, khá sớm. Sau đó, hàng loạt chương trình, vở diễn sân khấu và các hoạt động hấp dẫn, ăn khách đã được các đơn vị biểu diễn “bung lụa” vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tại Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ “chào hè” 2022 bằng dự án nghệ thuật đặc biệt “Mùa hè yêu thương” với 3 tác phẩm sân khấu dành cho thiếu nhi gồm nhạc kịch “Bầy chim thiên nga” và hai vở kịch “Cuộc chiến Virus” và “Vaxilixa và phù thủy độc ác”.

san khau danh cho thieu nhi he 2022 hao hung tro lai sau hai nam tat den hinh 1

NSƯT Xuân Bắc giao lưu với các em thiếu nhi sau vở “Húc - Cuộc chiến thuyền trưởng”.

Đây là những vở diễn có nội dung sâu sắc, đối thoại hài hước, được Nhà hát Tuổi trẻ dành “khung giờ vàng” vào 20h thứ bảy hằng tuần để biểu diễn phục vụ các khán giả nhí. Không chỉ có không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ, phục trang đẹp mắt, các em nhỏ còn được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng; các đêm diễn đã để lại cho các em những ấn tượng khó phai.

Cũng trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt vở xiếc “Chúa tể rừng xanh” với chủ đề về lòng nhân ái và tình đoàn kết tạo nên sức mạnh. Vở diễn do NSND Tạ Duy Ánh chỉ đạo sản xuất; NSND Tống Toàn Thắng là tác giả và đạo diễn, cùng ê-kíp là các nghệ sĩ, diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện.

Với không gian sân khấu được dàn cảnh ấn tượng, âm nhạc sinh động, “Chúa tể rừng xanh” dẫn dắt các em thiếu nhi hòa mình vào thế giới cảm xúc qua cuộc hành trình thú vị cùng các nhân vật đáng yêu trong rừng. Vở diễn truyền đi thông điệp phải luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, phải lấy rừng làm ngôi nhà chung và phải biết bảo vệ rừng…

Nhà hát Kịch Hà Nội cũng “góp mặt” với vở “Hai viên ngọc thần” (còn có tên khác là “Sự tích Dã tràng”) trong dịp này. Thể hiện dưới hình thức sân khấu kịch nói sống động, học mà chơi, chơi mà học, vở kịch đưa các em du ngoạn đại dương, gặp gỡ và khám phá thuỷ cung đáy biển - đất nước của Long Vương…

Ở đó có những câu chuyện ly kỳ về các con vật nhưng là những ẩn dụ thú vị về con người. Sự hóa thân của các nghệ sĩ Thanh Hương, Thiện Tùng, Tiến Lộc, màn khuấy động của NSƯT Quang Thắng… trên sân khấu rực rỡ, hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn cho vở diễn.

Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đem đến với khán giả “nhí” hai vở “Húc - Cuộc chiến thuyền trưởng” và “Ngọc rồng”. Trong đó, “Ngọc rồng” là phiên bản sân khấu của tác phẩm truyện, phim đình đám “Bảy viên ngọc rồng” được thể hiện dưới kịch bản hài hước của NSND Tự Long, cách dàn dựng dí dỏm của NSƯT Xuân Bắc.

Đặc biệt, hai nghệ sĩ Xuân Bắc - Tự Long lại là những vai chính của vở diễn, cùng các bạn nhỏ đến từ CLB Nghệ Thuật XB, CLB Kỹ năng Can Kids đã mang đến những phút giây thư giãn, những tiếng cười nghiêng ngả cho các bạn nhỏ và cả các vị phụ huynh.

Ở phía Nam, từ giữa tháng 5, Nhà hát kịch 5B đã ra mắt vở kịch thiếu nhi “Bộ lạc nanh trắng”, diễn vào sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần với giá vé rất hợp lý, chỉ khoảng 70.000 đồng/vé.

Sân khấu Kịch Idecaf cũng trở lại với chương trình “Ngày xửa ngày xưa” sau hai năm vắng bóng vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sự trở lại lần này, Idecaf quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu, gồm các gương mặt được khán giả thiếu nhi yêu thích nhiều năm qua như: NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, các nghệ sĩ Bạch Long, Đình Toàn, Lê Khánh, Tuấn Khải, Don Nguyễn…

Tuy nhiên, do năm nay đến 30/6 học sinh ở TP. HCM mới nghỉ hè, nên lịch diễn “Ngày xửa ngày xưa” sẽ lùi lại, dự kiến bắt đầu từ 1/7 tới.

Điều đáng nói là hầu như tất cả các chương trình, vở diễn của các nhà hát đều bán hết vé hoặc kín suất diễn. NSƯT Mỹ Uyên của Nhà hát kịch 5B cho biết, nhờ việc đẩy mạnh quảng bá qua mạng xã hội, “Bộ lạc nanh trắng” đã thu hút được lượng khán giả khá đông và ổn định. Không chỉ các em nhỏ háo hức mà phụ huynh cũng hồ hởi không kém khi cùng gia đình đến điểm hẹn mỗi cuối tuần tại Nhà hát kịch 5B.

Chia sẻ với NB&CL, NSND Tống Toàn Thắng cho hay, chỉ trong vòng 2 tuần vở xiếc “Chúa tể rừng xanh” đã có tới 23 suất diễn, trong đó có ngày có tới 4 suất, nhiều hôm không còn vé để bán.

Đại diện Nhà hát Tuổi trẻ cũng tiết lộ, có hôm Nhà hát phải chạy 5 suất diễn, một số buổi diễn vào thời gian cao điểm kín chỗ… Đối với Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, dù số vở diễn có ít hơn nhưng tần suất diễn trong dịp 1/6 cũng khá dày và được khán giả nhiệt tình đón nhận.

Thiếu vắng vở diễn mới

Mặc dù có sự khởi đầu khá tốt, nhưng đáng tiếc là sau dịp cao điểm 1/6, một số nhà hát đã tạm ngưng các chương trình phục vụ khán giả nhỏ tuổi. Trong đó, Nhà hát Kịch Việt Nam sau 5 buổi diễn khá “hot” đã không còn công bố các kế hoạch biểu diễn cho thiếu nhi hè 2022.

“Hiện chưa có kế hoạch cho chương trình thiếu nhi nào trong mùa hè này do Nhà hát còn đang bận một số chương trình kịch chính luận, tâm lý xã hội” - đại diện Nhà hát Kịch Việt Nam thông tin với NB&CL.

san khau danh cho thieu nhi he 2022 hao hung tro lai sau hai nam tat den hinh 2

Nghệ sĩ Thanh Hương (Nhà hát Kịch Hà Nội) giao lưu với các em thiếu nhi sau buổi diễn vở “Hai viên ngọc thần”.

Tương tự, Nhà hát Kịch Hà Nội cũng gửi lời chào tạm biệt các khán giả nhí trên fanpage sau buổi diễn “Hai viên ngọc thần” tối 1/6. Đại diện Nhà hát cho biết, do tháng 6 Nhà hát bận rộn với việc chạy các chương trình dành cho người lớn nên các chương trình cho thiếu nhi đã phải gác lại.

“Tuy nhiên, Nhà hát đã chuẩn bị để tháng 7 tới sẽ triển khai tiếp hai vở “Nữ hoàng băng giá” và “Điệp vụ tiên hắc ám”. Như vậy, cùng với “Hai viên ngọc thần”, Nhà hát sẽ có 3 vở để phục vụ các em nhỏ vào nửa cuối hè và Tết Trung thu”, đại diện Nhà hát Kịch Hà Nội cho hay.

Một vấn đề cũng rất đáng quan tâm là sự thiếu vắng của các tác phẩm mới phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của thiếu nhi. Hầu hết những vở diễn vừa rồi đều ở dạng “bình mới rượu cũ” - vốn được dàn dựng, biểu diễn từ một vài năm trước.

Theo nhà phê bình sân khấu - TS. Cao Ngọc, ở phía Bắc, chỉ có Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ thường có đầu tư bài bản và mới mẻ để phục vụ các khán giả “nhí”, còn nhiều sân khấu khác vẫn chủ yếu là dùng chương trình, vở diễn cũ.

TS. Cao Ngọc cho rằng, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả nhí rất cao, sau thời gian dài phải “nhốt” mình vì dịch bệnh, vì thế, các nhà hát vẫn sẽ bán hết vé hoặc kín suất diễn. Nhưng để thực sự tạo ra luồng gió mới cho sân khấu thiếu nhi thì vẫn cần sự tìm tòi, đầu tư dài hơi của các nhà hát.

Tuy nhiên, việc các sân khấu luôn “đỏ đèn” sau đại dịch là tín hiệu vui cho cả nghệ sĩ, các em nhỏ cũng như các bậc phụ huynh. Đặc biệt, các em nhỏ có thêm “món ăn” tinh thần sau thời gian dài thiếu sự tương tác xã hội vì dịch bệnh và áp lực từ những chương trình học online bí bách.

T.Toàn

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: