Sáng 6/12, Mỹ gần 15 triệu ca bệnh, Nga triển khai tiêm chủng đại trà

(CLO) Mỹ đang trải qua những ngày tồi tệ vì Covid-19 khi ghi nhận thêm hơn 2.200 người vào danh sách tổng gần 287.800 nạn nhân tử vong vì đại dịch. Trong khi đó Các quan chức y tế Moscow vừa bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin Sputnik V cho người dân thông qua hệ thống 70 cơ sở y tế.
Mỹ đang trải qua những ngày tồi tệ vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Mỹ đang trải qua những ngày tồi tệ vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính tới 6h sáng ngày 6/12, virus corona chủng mới tiếp tục hoành hành ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 66,8 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 1,53 triệu người khác.

Mỹ tiếp tục trải qua một ngày đau thương

Mỹ, nước đứng đầu thế giới vì tốc độ lây nhiễm và chết chóc của Covid-19, trải qua một ngày đau thương khi ghi nhận thêm hơn 2.200 người vào danh sách tổng gần 287.800 nạn nhân tử vong vì đại dịch. Số ca nhiễm mới ở nước này tăng gần 200.000, lên gần 15 triệu trường hợp. 

Đứng tiếp theo trong danh sách bị dịch bệnh tấn công là Ấn Độ, Brazil và Nga, với hàng chục nghìn ca nhiễm mới và hàng trăm người chết chỉ trong một ngày.

Hiện nhiều nước đang trông chờ sẽ sớm có một vắc-xin ngừa Covid-19, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo vắc-xin dù là công cụ mạnh mẽ cũng không có nghĩa là đại dịch sẽ chấm dứt.

Đức kêu gọi chính quyền bang phối hợp hành động

Do các khoản hỗ trợ nền kinh tế đối phó với hậu quả của đại dịch COVID-19 ngày càng lớn, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối thúc chính phủ liên bang và chính quyền các bang cũng như các thành phố phối hợp hành động. 

Truyền thông Đức dẫn lời Thủ tướng Merkel nêu rõ chính phủ, các bang và các thành phố phải hợp tác thật hiệu quả và trên tinh thần xây dựng để có thể đối phó với dịch bệnh và khắc phục các hậu quả. Thủ tướng Merkel dự báo về mặt tài chính và xã hội, thiệt hại sẽ là rất lớn nếu nhiều công ty sụp đổ và hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 3/12/2020.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 3/12/2020.

Do những năm qua, Đức duy trì được ngân sách ổn định nên chính phủ có kế hoạch tung một gói hỗ trợ lớn vào năm 2021.

Ngoài việc hỗ trợ những người bị mất thu nhập hoặc thu nhập bị giảm do các lệnh phong tỏa có giới hạn, mục đích của các gói hỗ trợ là giữ cho nền kinh tế Đức ở vị trí tốt nhất, đảm bảo sớm tăng trưởng trở lại nếu đại dịch được kiểm soát. 

Dự kiến ngày 9/12 tới, Hạ viện Đức sẽ có cuộc thảo luận về ngân sách mới. Theo Cục Thống kê và Bộ Tài chính Liên bang Đức, đến tháng 10, chính phủ đã chi 334 tỷ euro và các bang là 376 tỷ euro, thâm hụt ngân sách của liên bang khoảng 89 tỷ euro và của các bang là 32 tỷ euro.

Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Mixco, Guatemala. Ảnh: TL

Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Mixco, Guatemala. Ảnh: TL

Moscow tiêm đại trà ngừa Covid-19

Các quan chức y tế Moscow vừa bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin Sputnik V cho người dân thông qua hệ thống 70 cơ sở y tế, khởi đầu đợt tiêm chủng đại trà đầu tiên nhằm ngăn ngừa Covid-19 ở Nga.

Cụ thể, Sputnik V sẽ được ưu tiên tiêm cho các bác sĩ và nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên làm công tác xã hội - những đối tượng thuộc diện nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.

Những người có vấn đề về sức khỏe, phụ nữ mang thai và những người từng gặp triệu chứng khó thở trong 2 tuần qua sẽ không được tiêm.

Theo Thị trưởng Sergei Sobyanin, trong 5 giờ đầu tiên đã có 5.000 người thuộc các diện trên đăng ký tiêm phòng.

Moscow đã thiết lập dây chuyền công nghệ và tổ chức tiêm chủng đồng bộ gồm kho bảo quản vắc-xin Sputnik V, tủ lạnh và phòng lạnh để vận chuyển vắc-xin.

Khoảng 10 tỷ Rúp thuộc ngân sách thành phố Moscow năm 2021 sẽ được phân bổ cho các hoạt động tiêm phòng trên địa bàn thủ đô Nga.

Nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya ở Moskva, Nga. Ảnh: TL

Nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya ở Moskva, Nga. Ảnh: TL

Trung Quốc sẽ có hàng trăm triệu liều vắc-xin

Wang Junzhi, nhà khoa học phụ trách chương trình vắc-xin ngừa Covid-19 tại Trung Quốc, cho biết nước này sẽ có 600 triệu liều vắc-xin sẵn sàng để sử dụng trong năm nay và sẽ sớm có "một thông báo quan trọng".

"Về việc phát triển vắc-xin ngừa Covid-19, sẽ có một thông báo quan trọng trong 1-2 tuần tới. Tiến độ đang ở giai đoạn cuối cùng. Theo kế hoạch, sẽ có 600 triệu liều vắc-xin sẵn sàng được đưa ra thị trường trong năm nay", ông Wang nói tại một cuộc giao ban ở Vũ Hán.

Tuyên bố trên được ông Wang đưa ra sau khi Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan, quan chức phụ trách sức khỏe cộng đồng ở Trung Quốc, đến thăm một công ty trực thuộc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (CNBG), tập đoàn Sinovac Biotech và cơ quan quốc gia giám sát vắc-xin ở Bắc Kinh hôm 2/12. Bà chỉ đạo các nhà sản xuất thuốc nên "chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt vắc-xin".

Hàn Quốc đối mặt cuộc khủng hoảng dịch vào mùa Đông

Ngày 5/12, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này có thêm 583 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 559 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 36.915 ca.

Số ca nhiễm mới theo ngày tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 600 ca/ngày, sau khi ghi nhận mức tăng trong một ngày cao nhất trong 9 tháng qua vào ngày 4/12 (với 629 ca). 

Theo KDCA, trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 540 người. Trong bối cảnh lo ngại đất nước có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch bệnh lớn hơn vào mùa Đông này, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi tốc độ lây nhiễm hiện nay và sẽ đưa ra quyết định vào ngày 6/12 về việc có áp đặt các biện pháp phòng dịch bổ sung hay không sau khi đã tăng mức quy định giãn cách xã hội lên cấp độ 2 cách đây gần 2 tuần.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: