Sáng kiến Tủ sách tiếng Việt đạt Giải Nhì giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Nhằm hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh Tiếng Việt” của Chính phủ và lan toả mạnh mẽ tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNN về NVNONN) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã xây dựng Tủ sách Tiếng Việt dành cho người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Thông qua tủ sách, các thế hệ người Việt ở nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận với văn hoá dân tộc, củng cố tình yêu quê hương, đất nước; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hoá, tăng cường kết nối giữa người Việt Nam trong nước và cộng đồng NVNONN. Việc xây dựng một tủ sách với các cuốn sách dùng ngôn ngữ Việt, có nội dung về thiên nhiên, văn hoá và con người Việt Nam,… sẽ tạo môi trường tốt cho trẻ em người Việt nói riêng và những người Việt Nam ở nước ngoài nói chung được rèn luyện, trau dồi tiếng Mẹ đẻ.

sang kien tu sach tieng viet dat giai nhi giai thuong toan quoc ve thong tin doi ngoai lan thu x hinh 1

Bà Phạm Thị Kim Hoa – Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hoá, UBNN về NVNONN và Ông Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN với Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Các Tủ sách tiếng Việt được trao tặng là sự kết hợp của nhiều thể loại sách, tài liệu nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của bà con NVNONN. Từ năm 2023, UBNN về NVNONN kết hợp cùng NXBGDVN đã lên phương án xây dựng Tủ sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ và đang trên lộ trình hiện thực hoá các tủ sách này. Tủ sách tiếng Việt đã có mặt ở nhiều quốc gia và trải đều ở nhiều khu vực có người Việt Nam sinh sống trên thế giới. Tính đến nay, Tủ sách Tiếng Việt đã ra mắt bà con người Việt ở nước ngoài tại các địa bàn: Fukuoka (Nhật Bản) (8/2023), Budapest – Hungary (10/2023); Đài Loan (Trung Quốc) (7/2024); Paris (Pháp), Praha và Brno (Séc) (7/2024). Nhiều tủ sách khác đang trong quá trình thực hiện.

Tủ sách tiếng Việt  nhận được sự quan tâm của Chính quyền sở tại các nước, được ủng hộ cho việc mở rộng quy mô và số lượng các tủ sách. Chính quyền nhiều quốc gia cũng đã có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi để có một môi trường văn hoá và đọc sách thân thiện cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ – cũng chính là cầu nối thúc đẩy sự gắn kết giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

sang kien tu sach tieng viet dat giai nhi giai thuong toan quoc ve thong tin doi ngoai lan thu x hinh 2

Tủ sách tiếng Việt được khánh thành tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng

Việc gìn giữ và lan toả văn hoá dân tộc, tình yêu dành cho ngôn ngữ mẹ đẻ, làm tăng tinh thần đoàn kết của người Việt ở khắp nơi trên thế giới chính là thông điệp của Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam muốn truyền tải qua sáng kiến Tủ sách Tiếng Việt dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 20/8/2023, tại Fukuoka, Nhật Bản, đã diễn ra lễ ra mắt Tủ sách Tiếng Việt tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam. Đây là sáng kiến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tủ sách này cung cấp tài liệu cho các bé mới học “Tiếng Việt của em tại Fukuoka” thuộc Hội người Việt Nam tại Fukuoka và các giảng viên dạy tiếng Việt, nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản giữ gìn và phát huy tiếng mẹ đẻ.

Tủ sách tiếng Việt tại Fukuoka được ra đời đầu tiên trên thế giới, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cộng đồng người Việt Nam tại đây. Nó không chỉ giúp duy trì và phát triển tiếng Việt cho thế hệ trẻ, mà còn là cầu nối văn hoá, giúp chúng ta gắn kết và tự hào về nguồn cội. Việc ra mắt tủ sách này là một minh chứng cho sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chúng tôi tin rằng, tủ sách sẽ trở thành nguồn tài liệu quý báu, thúc đẩy tình yêu và niềm tự hào về tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Duy Anh

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka,

Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Hội người Việt Nam ở Nhật Bản

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: