Sắp diễn ra chương trình: "Quảng Trị nghĩa tình tháng 7- Hoa dâng mộ liệt sĩ"

(CLO) Tối 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt để vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước xây dựng quỹ “Hoa dâng mộ liệt sĩ".

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), Sở Lao động - Thương bình và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước xây dựng quỹ "Hoa dâng mộ liệt sĩ” để dâng cúng, gắn bình hoa lên hơn 50.000 phần mộ tại 72 nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

sap dien ra chuong trinh quang tri nghia tinh thang 7 hoa dang mo liet si hinh 1

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, dâng hương tưởng nhớ các anh Hùng liệt sĩ, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Đây là nghĩa cử thể hiện niềm tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị và đồng bào, chiến sỹ cả nước đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 

Được biết, năm 2014, từ sáng kiến của Đài PTTH Quảng Trị, chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” được khởi động đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước. Kinh phí huy động từ chương trình đã mua bình gốm sứ và hoa nhung lụa gắn lên hơn 50.000 phần mộ tại 72 nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên qua thời gian, nhiều bình gốm sứ và hoa đã bị hư hỏng nhưng không có kinh phí để thay thế.

Trước thực trạng này, nhằm đảm bảo tính ổn định, bền vững lâu dài cho chương trình, Sở LĐTB&XH tỉnh và Đài PTTH Quảng Trị thống nhất vận động xây dựng quỹ "Hoa dâng mộ Liệt sĩ" khoảng 30 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí ban đầu để mua bình gốm sứ và hoa nhung lụa gắn lên hơn 50.000 phần mộ Liệt sĩ dự kiến hơn 4 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ gửi vào ngân hàng thương mại để lấy lãi hàng năm phục vụ việc thay thế những bình hoa bị hư hỏng.

Theo Ban tổ chức chương trình, kinh phí vận động ủng hộ chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" chỉ được sử dụng cho việc mua bình gốm sứ và hoa nhung lụa gắn lên phần mộ tại 72 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Những chi phí để thực hiện công tác vận động do ngân sách của hai đơn vị tự đảm bảo. 

sap dien ra chuong trinh quang tri nghia tinh thang 7 hoa dang mo liet si hinh 2

Nhiều nấm mộ của các anh Hùng liệt sĩ, chưa có hoa dâng cúng.

Để khởi động xây dựng quỹ “Hoa dâng mộ liệt sĩ”, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện chương trình Chính luận – Nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Trị nghĩa tình tháng 7- Hoa dâng mộ liệt sĩ” vào tối 25 - 7/2023 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Chương trình do Đài PTTH Quảng Trị, Sở LĐTB&XH tỉnh và Hội đồng hương Quảng Trị tại TP. HCM phối hợp tổ chức với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, ca sỹ O Sen Ngọc Mai, Như Hải Yến, Lê Thu Uyên, Gia Hân, Đông Quân, Nhạc sỹ - Ca sỹ Trường Kha, Nhạc sỹ - Ca sỹ Trương Quý Hải, nghệ sỹ xiếc Quốc Nghiệp và con trai Hùng Tâm...

sap dien ra chuong trinh quang tri nghia tinh thang 7 hoa dang mo liet si hinh 3

Các nghệ sĩ, tham gia chương trình: "Quảng Trị nghĩa tình tháng 7- Hoa dâng mộ liệt sĩ.

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 25/7/2023 trên sóng Đài PTTH Quảng Trị, livestream trên Fanpage Đài PTTH Quảng Trị và hòa sóng nhiều Đài truyền hình trên cả nước.

Mọi sự đóng góp xây dựng quỹ “Hoa dâng mộ liệt sĩ” xin gửi về Tài khoản của Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị:

Số tài khoản: 3900211010156

Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0905.051.797.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: