Sau Facebook, đến lượt Google sẽ chặn tin tức ở Canada vì luật tin tức mới

(CLO) Google hôm thứ Năm (29/6) cho biết, họ có kế hoạch chặn tin tức Canada trên nền tảng của mình ở Canada, không lâu sau khi Facebook đưa ra tuyên bố tương tự nhằm chống lại luật tin tức mới yêu cầu các ông lớn công nghệ này phải trả tiền cho các tổ chức báo chí.

Cụ thể, Google cho biết họ sẽ xóa các liên kết đến tin tức của Canada khỏi kết quả tìm kiếm và các sản phẩm khác ở Canada khi luật có hiệu lực trong khoảng 6 tháng. Chủ sở hữu Meta của Facebook cũng đã đưa ra một thông báo tương tự vào tuần trước sau khi Đạo luật Tin tức Trực tuyến được thông qua và sắp có hiệu lực.

sau facebook den luot google se chan tin tuc o canada vi luat tin tuc moi hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại sao Facebook và Instagram chặn tin tức ở Canada?

Facebook tuyên bố sẽ chặn tin tức ở Canada, quyết không trả tiền cho báo chí

Google và Meta chống lại dự luật tin tức trực tuyến của Canada

Vương quốc Anh tiếp bước EU, Canada và Mỹ cấm TikTok khỏi thiết bị chính phủ

Ngành truyền thông Canada đã kêu gọi quy định chặt chẽ hơn đối với các gã khổng lồ công nghệ sau khi đã bị chèn ép trong thị trường quảng cáo trực tuyến bởi Facebook và Google trong nhiều năm qua.

Cơ quan giám sát ngân sách độc lập ở Canada ước tính vào năm ngoái rằng các tổ chức tin tức có thể nhận được khoảng 330 triệu đô la Canada (249 triệu đô la Mỹ) mỗi năm từ các giao dịch bắt buộc theo đạo luật mới.

Bộ trưởng Di sản Canada, Pablo Rodriguez, người đã đề xuất dự luật vào năm ngoái, cho biết các nền tảng không có nghĩa vụ theo đạo luật ngay lập tức và chính phủ sẵn sàng tham khảo ý kiến của họ về quy trình thực hiện và quy định.

Facebook và Google cho biết các đề xuất này không bền vững đối với doanh nghiệp của họ và đã nhiều lần đe dọa ngừng cung cấp tin tức ở Canada trừ khi đạo luật được sửa đổi. Chính phủ Canada đã bác bỏ các đề xuất thay đổi và Thủ tướng Justin Trudeau vào tháng 6 đã cáo buộc các công ty này đang sử dụng "chiến thuật bắt nạt".

Bộ trưởng Rodriguez cáo buộc thêm rằng: “Các ông lớn công nghệ thà chi tiền để thay đổi nền tảng của họ nhằm chặn người Canada truy cập tin tức địa phương và chất lượng tốt thay vì trả phần công bằng của họ cho các tổ chức tin tức”.

"Điều này cho thấy họ vô trách nhiệm và thiếu hợp tác sâu sắc như thế nào, đặc biệt là khi họ kiếm được hàng tỷ đô la từ người dùng Canada", ông nói thêm.

Chủ tịch các vấn đề toàn cầu của Google, Kent Walker, cho biết trong một bài đăng trên blog rằng luật vẫn không khả thi. "Chúng tôi hiện đã thông báo với chính quyền rằng khi luật có hiệu lực, chúng tôi rất tiếc sẽ phải xóa các liên kết đến tin tức của Canada khỏi các sản phẩm Google Tìm kiếm, Tin tức và Khám phá của chúng tôi ở Canada", Walker nói.

Các tổ chức báo chí bị ảnh hưởng bởi quyết định của Google nói trên nằm trong số những tổ chức được Chính phủ Canada định nghĩa là các "các doanh nghiệp tin tức đủ điều kiện" được chi trả theo đạo luật mới.

Google cũng sẽ kết thúc chương trình News Showcase của mình tại Canada, chương trình mà hãng này có thỏa thuận với 150 ấn phẩm tin tức trên toàn quốc, gồm hãng tin khổng lồ Reuters.

Đạo luật Tin tức Trực tuyến buộc các nền tảng công nghệ trực tuyến phải đàm phán với các nhà xuất bản tin tức và trả tiền cho nội dung của họ. Một luật tương tự được thông qua ở Úc vào năm 2021 đã khiến Google và Facebook đe dọa cắt giảm dịch vụ của họ. Sau đó, cả hai gã khổng lồ này đều đạt được thỏa thuận với các công ty truyền thông Úc sau khi luật được sửa đổi.

Google đã lập luận rằng luật của Canada rộng hơn luật ở Úc và châu Âu, nói rằng luật này đặt giá cho các liên kết tin tức bất kỳ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, tức có thể áp dụng cho các các tổ chức không trực tiếp sản xuất tin tức.

Do đó, gã khổng lồ công cụ tìm kiếm này đã đề xuất rằng nên tính phí thông qua việc hiển thị nội dung tin tức, thay vì liên kết, và chỉ những tổ chức xuất bản tin tức theo tiêu chuẩn báo chí mới đủ điều kiện nhận tiền.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

Trung Quốc phát triển AI 'đọc' dark web, phát hiện nội dung phạm pháp

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thu thập và phân tích nội dung trên dark web bằng tiếng Trung, nhằm hỗ trợ phát hiện các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

Google thua kiện vụ quảng cáo cờ bạc trên YouTube

(CLO) Google đã thất bại trong nỗ lực hủy khoản phạt 750.000 euro liên quan đến các video quảng cáo cờ bạc trên nền tảng YouTube, sau khi Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) ra phán quyết có lợi cho cơ quan quản lý truyền thông của Ý.

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

Mạng xã hội X điều chỉnh thuật toán, giúp 'bạn bè' gắn kết hơn

(CLO) Giám đốc sản phẩm của mạng xã hội X, Nikita Bier, ngày 13/7 đã thông báo về một sự thay đổi quan trọng trong cách hiển thị nội dung trên nền tảng này nhằm mục đích tăng khả năng hiển thị các bài đăng từ những người dùng có mối quan hệ hai chiều, tức những tài khoản theo dõi lẫn nhau.

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Cỡ chữ bài viết: