Sau Paxlovid, Mỹ cấp phép thuốc viên Merck cho việc điều trị Covid-19

Thứ sáu, 24/12/2021 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (23/12), Mỹ đã cho phép thuốc kháng COVID-19 của Merck & Co được lưu hành tại nước này, trước mắt sẽ để điều trị cho một số bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ cao.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết thuốc của Merck có thể được sử dụng khi các phương pháp điều trị được phép khác không thể tiếp cận hoặc không phù hợp về mặt lâm sàng.

Thuốc được phát triển với Ridgeback Biotherapeutics và được chứng minh là làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong khoảng 30% trong một thử nghiệm lâm sàng trên những người có nguy cơ cao trong giai đoạn đầu của bệnh.

sau paxlovid my cap phep thuoc vien merck cho viec dieu tri covid 19 hinh 1

Hãng Merck thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 dạng uống. Ảnh: Merck

Việc cấp phép cho phép sử dụng thuốc đối với Covid-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình và cùng với viên thuốc Pfizer, có thể là một công cụ quan trọng chống lại biến thể Omicron lây lan nhanh, hiện đang chiếm ưu thế ở Mỹ.

Thuốc của Pfizer, Paxlovid, đã được cấp phép vào thứ Tư cho những người từ 12 tuổi trở lên và đã cho thấy hiệu quả gần 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nặng, theo dữ liệu thử nghiệm. 

Merck có kế hoạch vận chuyển hàng trăm nghìn liệu trình điều trị trong những ngày tới và 1 triệu trong vài tuần tới. Pfizer có kế hoạch xuất xưởng khoảng 250.000 liều trong tháng tới.

Merck nói rằng phương pháp điều trị của nó có những ưu điểm hơn so với viên thuốc Pfizer.

Nhà phân tích Louise Chen của Cantor Fitzgerald cho biết: “Sự chấp thuận này đến vào thời điểm thích hợp vì cần có thêm nhiều phương pháp điều trị Covid-19 để bổ sung cho nỗ lực tiêm chủng, đặc biệt là đối với các biến thể đang được quan tâm”.

Mới chỉ có gần 62% người dân Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, khiến nhiều người Mỹ không được bảo vệ trước làn sóng nhiễm trùng Omicron. Hai liều vắc xin rất thành công của Pfizer Inc và BioNTech SE chỉ có tác dụng bảo vệ phần nào chống lại sự lây nhiễm với biến thể Omicron trong khi liều thứ ba cải thiện phản ứng miễn dịch hơn.

Thuốc chống Covid-19 của Merck và Pfizer đều hoạt động bằng cách ngăn chặn virus tái tạo. Thuốc của Merck làm được như vậy bằng cách đưa các lỗi vào mã di truyền của virus.

Tuy nhiên, thuốc của Merck không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi, FDA cho biết. Cơ quan này cho biết thêm, viên thuốc này không được khuyến khích sử dụng trong thời kỳ mang thai.

Merck đã nói rằng molnupiravir, giúp ngăn chặn virus tái tạo, sẽ có hiệu quả chống lại bất kỳ biến thể nào, bao gồm cả biến thể Omicron.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h