Say đắm trước vẻ đẹp hoa thạch thảo dưới tiết trời mùa thu Hà Nội
(CLO) Những xe hàng chở hoa thạch thảo màu trắng, tím biếc xuất hiện dọc các tuyến đường như Thụy Khuê, Đào Tấn, Phan Đình Phùng… như tô điểm thêm sắc màu cho Thủ đô Hà Nội khi vừa mới chuyển mình sang thu.
Theo PV tìm hiểu, hoa thạch thảo hay còn gọi là cúc cánh mối có nguồn gốc từ nước Ý và xuất hiện ở Việt Nam vào những năm đầu thế kỉ XX, thích hợp với điều kiện thời tiết lạnh nên thường được trồng nhiều tại Đà Lạt. Hoa thạch thảo thường có 2 màu trắng và tím - Ảnh: Đình Trung
Hoa thạch thảo có thân bụi, cánh mỏng dài hơi tròn ở đầu, lớp cánh trong ngắn hơn phía ngoài, khi nở sẽ xòe rộng ra để lộ nụ hoa vàng với những lông phấn mảnh màu trắng - Ảnh: Đình Trung
Thạch thảo còn có một tên gọi khác là hoa lưu ly, một loài hoa đặc trưng cho mùa thu Hà Nội và hoa thường nở rộ vào cuối mùa thu, khi những loài hoa khác đã tàn, nhường chỗ cho một sắc tím man mác buồn, một màu trắng mỏng manh tựa như một câu chuyện tình yêu đẹp - Ảnh: Đình Trung
Hoa thạch thảo có màu sắc nhẹ nhàng, dễ thương nên là loài hoa được số đông các bạn trẻ tại Thủ đô Hà Nội yêu thích. Theo ghi nhận sáng 14/10, tại những tuyến đường như Thụy Khuê, Đào Tấn, Phan Đình Phùng có rất nhiều hàng hoa thạch thảo với đầy đủ màu sắc rực rỡ, cuốn hút - Ảnh: Đình Trung
Hoa Thạch thảo tượng trưng cho sự lưu luyến, nhớ nhung và hy sinh bảo vệ nhau trong tình yêu đôi lứa. Bởi vậy, rất nhiều cặp đôi yêu nhau đến bên cạnh những hàng hoa thạch thảo để chụp hình, hoa thạch thảo như sợi nơ gắn kết tình yêu đôi lứa giữa những bạn trẻ với nhau - Ảnh: Đình Trung
Theo một số bạn nữ chia sẻ, các bạn trai thường mua hoa màu tím để tặng (tím thủy chung mộng mơ) bó lại cẩn thận rồi tặng cho nửa kia với mong muốn sẽ được bên cạnh, đồng hành suốt cuộc đời và thể hiện tình cảm duy nhất và trọn vẹn dành cho nửa kia của mình - Ảnh: Đình Trung
Một bạn sinh viên đang học tại Hà Nội check in bên hàng hoa thạch thảo tuyệt đẹp - Ảnh: Đình Trung
Bạn nữ xinh đẹp ôm trọn bó hoa thạch thảo trắng trên tay - Ảnh: Đình Trung
Đôi bạn trẻ chụp hình bên hàng hoa thạch thảo tại phố Thụy Khuê - Ảnh: Đình Trung
Thậm chí, do không thể cưỡng lại vẻ đẹp của hoa thạch thảo nên nhiều người đi ngang qua cũng phải dừng chân để chụp 1 tấm hình những chiếc xe đầy hoa - Ảnh: Đình Trung
Những chủ xe hoa thạch thảo đắt hàng từ sáng sớm - Ảnh: Đình Trung
Theo tìm hiểu, nếu như màu hoa thạch thảo tím thể hiện sự thủy chung, say đắm trong tình yêu thì sắc hoa trắng lại mang theo sự tinh khiết, trong trắng - Ảnh: Đình Trung
Thạch thảo màu trắng tượng trưng cho sự từ tốn, khiêm nhường, cần nhìn là thấy sự kiêu hãnh khiến người người mỗi khi lướt qua đều ấn tượng mạnh - Ảnh: Đình Trung
Thạch thảo dưới tiết trời thu Hà Nội lại càng thêm rực rỡ, tuyệt đẹp hơn. Vì vậy, thạch thảo là loài hoa mà giới trẻ và nhiều người dân Thủ đô ưa chuộng nhất hiện nay, bởi hoa thạch thảo có vẻ đẹp rất riêng biệt, cuốn hút - Ảnh: Đình Trung
(CLO) Chiều 3/5, ngày khép lại kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều khu đất trống dọc tuyến đường Văn Phú (Hà Nội) trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân Thủ đô đến vui chơi, thả diều.
(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.