Sẽ diễn ra 'đại triển lãm' tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

(CLO) Cung Thiếu nhi Hà Nội được định vị như “trái tim” của tuyến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, một “đại triển lãm” với các hoạt động cộng đồng.

Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, “Giao lộ Sáng tạo” được thiết kế đi qua các công trình di sản lịch sử và văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Trong đó, Cung Thiếu nhi Hà Nội nằm ở 36-38 Lý Thái Tổ được định vị như “trái tim” của tuyến Lễ hội, hình thành một tổ hợp tập trung nhiều hoạt động sáng tạo.

Từ ý tưởng chính “Cung Thiếu nhi Hà Nội: Hoài niệm cho tương lai”, tại đây sẽ hình thành một đại triển lãm. Trong 9 ngày diễn ra Lễ hội, Cung Thiếu nhi diễn ra một chuỗi chương trình triển lãm, chiếu phim, biểu diễn sân khấu, sân chơi, sắp đặt kiến trúc; kết hợp với các sự kiện vệ tinh bao gồm workshop, hành trình trải nghiệm, tọa đàm và các hoạt động cộng đồng.

se dien ra dai trien lam tai cung thieu nhi ha noi hinh 1

"Hoài niệm cho tương lai" là một đại triển lãm lấy lịch sử, ký ức cộng đồng, kiến trúc và tương lai của Cung Thiếu nhi Hà Nội làm điểm khởi hành. Ảnh: BTC

Chuỗi các hoạt động có sự tham gia đa dạng của các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà làm phim, nhà nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật… Nhóm giám tuyển đã lựa chọn các tác phẩm có sự phản hồi, tương tác đồng điệu với bối cảnh, và cả các sáng tác có tính đối thoại với từng không gian và ký ức của Cung Thiếu nhi; qua đó tiếp nối những đối thoại và tự sự liên thế hệ, để gợi mở những nhìn nhận quá khứ và những viễn kiến cho tương lai.

Năm 1974, KTS Lê Văn Lân thiết kế Cung Thiếu nhi Hà Nội quy mô 6 tầng với diện tích hơn 10000 m2, gồm 100 phòng học. Công trình xứng đáng là một “di sản kiến trúc hiện đại” không chỉ có vì giá trị về lịch sử, kiến trúc mà còn mang dấu ấn lịch sử của một thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn.

Khác với không gian triển lãm ở những phiên bản trước của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, vốn được cải tạo từ các khu vực chức năng không còn được sử dụng, “Cung Thiếu nhi Hà Nội: Hoài niệm cho tương lai” được thực hiện trong sự vận động của một di sản “sống”, nơi không gian tự thân trở thành một chất liệu và cộng sự nghệ thuật.

Hoài niệm của Cung Thiếu nhi cũng chính là ký ức của rất nhiều người. Nhìn ngắm, lắng nghe và trải nghiệm triển lãm chính là chạm vào di sản vô hình, giúp khơi gợi ở người tham gia các suy nghĩ thấu đáo hơn về ký ức và liên hệ đến tương lai.

Việc các không gian trưng bày, tổ chức chương trình len lỏi khắp các khu vực, nỗ lực kết nối cộng đồng thực hành nghệ thuật, cũng như phủ lên đường nét kiến trúc của công trình một diện mạo mới, Cung Thiếu nhi Hà Nội tiếp tục kiến tạo những ký ức văn hoá, đặt tiền đề cho những suy tư về cách ta có thể sống cùng với di sản.

se dien ra dai trien lam tai cung thieu nhi ha noi hinh 2

Pavillion Hành lang Ấu trĩ tại Cung Thiếu nhi Hà Nội hứa hẹn trở thành không gian tương tác sáng tạo thú vị. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, thông qua thí điểm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024, có thể đề xuất mô hình hoạt động của Cung Thiếu nhi trở thành Cung Nghệ thuật và Sáng tạo tại trung tâm Hà Nội.

Hiện nay, Cung Thiếu nhi mới đã chuyển địa điểm xuống quận Nam Từ Liêm, vì vậy, không gian, hạ tầng khu vực cũ vừa giàu tính lịch sử, nhiều tiện ích và đặc biệt có tính kế thừa, rất phù hợp để có thể chuyển thành không gian cho hoạt động sáng tạo.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: