Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết hôm thứ Bảy (10/12) trong một cuộc họp báo ở Belgrade rằng ông sẽ đưa ra yêu cầu trong một lá thư gửi cho chỉ huy lực lượng NATO KFOR.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters
Nhận xét của ông Vucic được đưa ra sau một loạt vụ việc giữa chính quyền Kosovo và người Serb địa phương, những người chiếm đa số ở các khu vực phía Bắc của Kosovo.
"Chúng tôi sẽ yêu cầu chỉ huy KFOR đảm bảo việc triển khai quân đội và cảnh sát của Cộng hòa Serbia tới lãnh thổ Kosovo và Metohija", ông Vucic nói trong một cuộc họp báo ở Belgrade. Tuy nhiên, ông nói "không hy vọng" yêu cầu của mình sẽ được chấp nhận.
Tổng thống Vucic cho biết Chính phủ ở Belgrade sẽ chính thức thông qua tài liệu này vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần tới.
Đây sẽ là lần đầu tiên Belgrade yêu cầu triển khai quân đội ở Kosovo theo các điều khoản của nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh 1998 - 1999, mà trong đó NATO can thiệp chống lại Serbia để bảo vệ Kosovo có đa số người Albania.
Nghị quyết nói rằng Serbia có thể triển khai tới 1.000 quan chức quân đội, cảnh sát và hải quan tới các địa điểm tôn giáo Cơ đốc giáo Chính thống, các khu vực có đa số người Serb và các cửa khẩu biên giới, nếu việc triển khai đó được chỉ huy của KFOR chấp thuận.
Vào thời điểm thỏa thuận, Kosovo vẫn đang là một phần của Serbia. Sau đó, với sự hậu thuẫn của phương Tây, Kosovo đã tuyên bố độc lập vào năm 2008, bất chấp không được Serbia thừa nhận.
Hoàng Anh (theo Reuters)