"Chúng tôi cảnh giác và sẵn sàng hành động... nếu căng thẳng gia tăng", Chuẩn tướng Luca Piperni nói với các phóng viên tại trụ sở KFOR tại thủ đô Pristina của Kosovo.
Một bức tranh tường ở Kosovo. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Kosovo bắt giữ nhà báo Nga ở biên giới
Kosovo sẽ xin gia nhập EU vào cuối năm 2022
Kosovo muốn gia nhập NATO nhanh hơn
Kosovo thu giữ hàng trăm thiết bị khai thác tiền điện tử
Bất ổn xuất hiện khi người Serb ở Kosovo bị yêu cầu phải sử dụng biển số ô tô do nhà nước cấp từ ngày 31/10 tới. Điều này đã làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Kosovo và Serbia, hơn hai thập kỷ sau khi NATO ném bom Serbia để chấm dứt sự đàn áp đối với người Albania ở Kosovo.
Người Serbia ở Kosovo ở phía bắc hiện vẫn đang sử dụng biển số xe cũ của Serbia được cấp trước chiến tranh vào năm 1999.
Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo. Và người Serb ở phía bắc Kosovo coi Belgrade, không phải Pristina, là thủ đô của họ. Khoảng 3.700 lính gìn giữ hòa bình của NATO vẫn đang đóng quân tại tỉnh cũ của Serbia này để ngăn chặn bạo lực giữa người Albania và người Serbia ở Kosovo.
Kế hoạch về biển số xe Kosovo ở miền bắc vào mùa hè này đã dẫn đến các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người Serb địa phương. Các rào chắn chỉ được tháo dỡ khi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO can thiệp và Kosovo đồng ý hoãn quy định cấp phép.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh tình hình đã dịu lại và cho biết điều quan trọng là phải tránh bất kỳ sự leo thang mới nào. "Bạo lực không có chỗ đứng trong khu vực. KFOR vẫn cảnh giác và sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa", ông nhấn mạnh.
Ông Piperni mô tả tình hình lúc này là bình lặng nhưng rất mong manh, và cho biết NATO không thể loại trừ căng thẳng hoặc bạo lực mới ở miền Bắc khi thời hạn 31/10 đến gần.
"Nếu tình hình xấu đi, chúng tôi sẵn sàng can thiệp, chúng tôi sẵn sàng đứng giữa phe biểu tình và các tổ chức an ninh", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ có quân bên ngoài Kosovo mà NATO có thể kéo đến làm quân tiếp viện.
Hoàng Nam (theo CNA)