Serbia và FBI triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế
(CLO) Vừa qua, an ninh Serbia đã phối hợp với các đặc vụ FBI đã bắt giữ 11 đối tượng nhập cảnh từ Australia, Montenegro, Philippines và Serbia đã tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 70 triệu USD.
Theo nguồn tin ghi nhận, các lực lượng chức năng Serbia vừa bắt giữ một nhóm nghi phạm đặc biệt liên quan đến hình thức lừa đảo trực tuyến quuy mô quốc tế với số liền lên tới hơn 70 triệu USD.
Trong ngày 24/7, Bộ Nội vụ Serbia cho biết trong chiến dịch, có sự phối với các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các nhân viên an ninh Serbia đã bắt giữ 11 đối tượng từ Australia, Montenegro, Philippines và Serbia. Các cáo buộc nhằm vào những người này là "xây dựng, thiết lập và quản lý" 16 nền tảng đầu tư trực tuyến giả mạo.
Serbia và FBI triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế. Ảnh: internet.
Theo đó, các thủ đoạn trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt nhà đầu tư từ nhiều nước trên thế giới, cụ thể chúng đưa ra các nền tảng đầu tư được mô tả rất hấp dẫn về lợi nhuận, đơn giản và không tốn công sức và tiền bạc, lôi kéo dụ dỗ họ đóng các khoản phí vào tài khoản ngân hàng quốc tế có sự kết nối với chúng. Sau đó, chúng đóng các nền tảng đầu tư giả mạo, thu tiền rồi lại tiếp tục cách làm này để dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin khác.
Chỉ với phương thức khá đơn giản, nhưng nhắm trúng tâm lý cả tin của nhiều người, các thành viên đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt bất hợp pháp số tiền lên tới hơn 70 triệu USD.
(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) CEO OpenAI, Sam Altman, thừa nhận thiếu sót khi không báo cáo việc nghi phạm xả súng Canada từng lạm dụng ChatGPT, dù tài khoản đã bị đình chỉ từ trước.
(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Sáng 22/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, diễn ra khai mạc Triển lãm về Phân tích, Thí nghiệm, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán (Analytica Hanoi 2026).
(CLO) Cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom đã mở điều tra đối với Telegram sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nội dung xâm hại tình dục trẻ em bị phát tán.
(CLO) Ngày 20/4, Apple đã chính thức bổ nhiệm ông John Ternus, người từng giữ chức giám đốc phần cứng lâu năm, trở thành Giám đốc điều hành (CEO) tiếp theo của công ty.
(CLO) Robot hình người “Flash” đã giành chiến thắng tại giải bán marathon E-Town Bắc Kinh 2026 với thời gian vượt kỷ lục thế giới của con người hiện nay.
(CLO) Robot "thầy cúng" AI tại Hàn Quốc đang gây sốt khi kết hợp công nghệ hiện đại với tín ngưỡng truyền thống, mang đến trải nghiệm bói toán độc lạ.
(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết ứng dụng xác minh độ tuổi dành cho các nền tảng trực tuyến đã hoàn tất về mặt kỹ thuật và sẽ sớm được triển khai.
(CLO) Mười bảy năm trước, một nhân vật tự xưng là Satoshi Nakamoto đã công bố một thông báo trực tuyến dài 9 trang với tiêu đề "Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng".
(CLO) Mới đây, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách “Nghề nào cũng cần AI” của tác giả Tạ Huy Cường, mang đến một góc nhìn thực tiễn và gần gũi về cách trí tuệ nhân tạo có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho mọi ngành nghề trong xã hội.
(CLO) OpenAI vừa chính thức công bố một tùy chọn đăng ký mới mà những người dùng chuyên nghiệp đã mong chờ từ lâu: gói dịch vụ có mức phí 100 USD mỗi tháng.