Sét đánh khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại Bangladesh

(CLO) Ngày 27/4, ít nhất 14 người thiệt mạng do sét đánh khi giông bão bất ngờ quét qua Bangladesh, phần lớn là lao động ngoài trời không kịp trú ẩn.

Theo thông tin từ giới chức địa phương, các trường hợp sét đánh tử vong được ghi nhận tại nhiều quận huyện, xảy ra trong bối cảnh mưa lớn kèm sấm sét xuất hiện đột ngột.

Chính quyền cho biết phần lớn nạn nhân là nông dân đang làm việc trên đồng ruộng và lao động ngoài trời, bị mắc kẹt ở những khu vực trống trải khi thời tiết xấu ập đến.

Ngoài số người thiệt mạng, một số trường hợp khác bị thương và đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị, trong đó có người trong tình trạng nguy kịch.

untitled.png
Ảnh minh họa: Unsplash

Sét đánh từ lâu là một trong những nguyên nhân gây tử vong đáng kể tại Bangladesh. Năm 2016, nước này đã chính thức xếp sét đánh vào danh mục thảm họa thiên nhiên, sau khi hơn 200 người thiệt mạng chỉ trong tháng 5, bao gồm 82 trường hợp trong cùng một ngày.

Các chuyên gia nhận định tình trạng gia tăng các vụ sét đánh gây chết người có thể liên quan đến nạn phá rừng, khiến nhiều cây cao - vốn đóng vai trò thu hút sét - dần biến mất, làm tăng nguy cơ đối với con người.

Theo thống kê, các vụ tai nạn do sét thường xảy ra nhiều nhất trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, trước mùa mưa, khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao tạo ra điều kiện thời tiết bất ổn.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: