Siêu bão Doksuri: Phà lật khiến 25 người thiệt mạng ở Philippines, Trung Quốc nâng mức cảnh báo cao nhất

(CLO) Siêu bão Doksuri đã mạnh trở lại vào thứ Năm (27/7) khi đổ bộ vào Trung Quốc. Trước đó, nó đã tấn công đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines với mưa và gió mạnh làm lật một chiếc phà và khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Tính đến cuối ngày thứ Năm theo giờ Bắc Kinh, sức gió quanh mắt bão lên tới 187 km/h, đưa Doksuri trở lại bậc cao nhất trong hệ thống phân loại bão nhiệt đới của Trung Quốc sau khi suy yếu trước đó.

sieu bao doksuri pha lat khien 25 nguoi thiet mang o philippines trung quoc nang muc canh bao cao nhat hinh 1

Siêu bão Doksuri gây ra mưa lớn và lũ lụt ở Bontoc, Luzon, Philippines. Ảnh: AFP

Vụ chiếc phà bị chìm gần thủ đô Manila của Philippines xảy ra khi gió mạnh đã xô nó vào một bên phà. Tổng cộng tới 36 người đã thiệt mạng trong tuần này khi siêu bão Doksuri quyét qua phía bắc Philippines.

Các doanh nghiệp và trường học đã đóng cửa ở các quận phía nam của Đài Loan (Trung Quốc) trong bối cảnh có cảnh báo về lở đất và lũ lụt. Tất cả các chuyến bay nội địa và các tuyến phà bị đình chỉ, trong khi hơn 100 chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc hoãn.

Doksuri dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc vào sáng thứ Sáu ở tỉnh Phúc Kiến. Hôm thứ Năm, ba thành phố ven biển ở Phúc Kiến đã đóng cửa trường học, doanh nghiệp và nhà máy, trong khi cơ quan kiểm soát lũ lụt tỉnh này đã cảnh báo về "tác động nghiêm trọng".

Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo Doksuri sẽ yếu hơn bão Meranti năm 2016, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc kể từ năm 1949 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Trung Quốc đã phát động các hoạt động kiểm soát lũ lụt khẩn cấp ở phía tây nam của đất nước vào tối thứ Tư sau những trận mưa xối xả ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam cũng như đô thị Trùng Khánh gần đó.

Lũ lụt lớn ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã cuốn ô tô vào gốc cây, theo video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Các tàu chở khách và tàu đánh cá cũng đã bị cấm hoạt động tại một số vùng ven biển của tỉnh Chiết Giang.

Hoàng Anh (theo Tân Hoa Xã, Reuters, AFP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: