Siêu bão Man-yi với gió giật 325 km/h đổ bộ vào Philippines, hơn nửa triệu người phải sơ tán

(CLO) Siêu bão Man-yi đã tấn công Philippines vào thứ Bảy, với cảnh báo về tác động "có khả năng gây thảm họa và đe dọa đến tính mạng" khi những con sóng lớn tấn công vào bờ biển của quần đảo này.

Hơn 650.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa trước cơn bão Man-yi, cơn bão lớn thứ 6 đổ bộ vào quốc gia đang mệt mỏi vì thiên tai này trong tháng qua.

Cơ quan thời tiết cho biết siêu bão Man-yi mang theo sức gió tối đa 195 km/h một giờ khi đổ bộ vào tỉnh đảo thưa dân Catanduanes, đồng thời cho biết thêm sức gió giật lên tới 325 km/h.

sieu bao man yi voi gio giat 325 km h do bo vao philippines hon nua trieu nguoi phai so tan hinh 1

Sóng lớn khi siêu bão Man-yi chuẩn bị ​​đổ bộ vào thành phố Legaspi, tỉnh Albay, Philippines

"Tình hình thảm khốc và đe dọa tính mạng có khả năng xảy ra ở khu vực đông bắc Bicol khi siêu bão 'Pepito' tiếp tục mạnh lên", dự báo thời tiết cho biết vài giờ trước khi bão đổ bộ, sử dụng tên địa phương của cơn bão và ám chỉ phần phía nam của đảo chính Luzon.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết, những con sóng cao tới 14 mét đã tấn công bờ biển Catanduanes, trong khi Manila và các vùng ven biển dễ bị tổn thương khác có nguy cơ chịu cảnh nước dâng do bão cao tới hơn ba mét trong 48 giờ tới.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết gió mạnh tấn công Catanduanes và tỉnh Camarines Sur ở phía đông bắc Philippines - cả hai đều nằm trong vùng Bicol dễ xảy ra bão - gây ra "mối đe dọa cực độ đến tính mạng và tài sản".

Catanduanes đã mất điện trước cơn bão, các nơi trú ẩn và trung tâm chỉ huy phải sử dụng máy phát điện để cung cấp điện. Roberto Monterola, giám đốc hoạt động thảm họa của tỉnh Catanduanes, nói với AFP sau khi bão Man-yi đổ bộ: "Chúng tôi nghe thấy tiếng đồ vật rơi và vỡ khi đang ở trung tâm sơ tán".

Monterola cho biết: "Chúng tôi không thể kiểm tra được đó là gì vì gió quá mạnh. Có thể đó là cành cây gãy và rơi xuống mái nhà", đồng thời cho biết thêm rằng chưa có báo cáo nào về thương vong.

sieu bao man yi voi gio giat 325 km h do bo vao philippines hon nua trieu nguoi phai so tan hinh 2

Dự báo vị trí và đường đi của siêu bão Man-yi. Nguồn: Nchmf

Ít nhất 163 người đã thiệt mạng trong 5 cơn bão tấn công Philippines trong một tháng gần đây, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa và phá hủy mùa màng và vật nuôi.

Biến đổi khí hậu đang làm tăng cường độ bão, dẫn đến mưa lớn hơn, lũ quét và gió giật mạnh hơn trên toàn thế giới.

Dù Philippines phải đón nhận khoảng 20 cơn bão mỗi năm, nhưng các chuyên gia cho rằng rất hiếm khi có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trong cùng một khoảng thời gian ngắn như vậy tại nước này.

Hoàng Anh (theo AFP, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: