Siêu bão Rai đổ bộ khiến 31 người Philippines thiệt mạng

(CLO) Các quan chức cho biết hôm thứ Bảy (18/12), số người chết do một cơn bão đổ bộ vào Philippines đã tăng lên 31 người, gần gấp ba con số của ngày hôm trước khi các đội cứu hộ tiếp cận các khu vực bị thiệt hại và đường dây liên lạc được khôi phục.

Bốn người đã được xác nhận đã chết sau khi bị cây đổ và 27 người khác được cho là thiệt mạng do bão Rai, cơ quan thiên tai nước này cho biết trong một tuyên bố.

Rai là cơn bão thứ 15 và nằm trong số những cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào quần đảo Philippines trong năm nay, khiến hơn 300.000 người phải đến trú ẩn tại các trung tâm sơ tán. Nhiều khu vực vẫn bị mất điện vào ngày hôm qua (18/12).

Các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng nặng nề như Cebu và Bohol đã tuyên bố tình trạng thiên tai để tiếp cận quỹ thiên tai và áp đặt mức đóng băng giá đối với hàng hóa cơ bản.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, bão Rai có thời điểm đạt sức gió 195 km/giờ, khoảng một tiếng trước khi đổ bộ vào đất liền vào thứ Năm (16/12), tức đạt cơn bão cấp 5 – mức cao nhất.

sieu bao rai do bo khien 31 nguoi philippines thiet mang hinh 1

Hình ảnh những ngôi nhà bị hư hại ở thành phố Surigao, tỉnh Surigao Del Norte, Philippines, ngày 17 tháng 12 năm 2021 - Ảnh: Cảnh sát biển Philippines

Bão Rai, có tên địa phương là Odette, đã quét qua Philippines vào chiều thứ Bảy (18/12), sau khi thực hiện chín cuộc đổ bộ hủy diệt các khu vực của nước này, trong đó cơn bão đầu tiên là ở đảo nghỉ mát Siargao.

"Odette thực sự rất mạnh. Gần 95% ngôi nhà ở đảo Dinagat không có mái che", Nilo Demerey, phó thống đốc tỉnh Surigao del Norte, phát biểu trên một đài phát thanh địa phương.

Ông Demerey cho biết thêm, các trung tâm sơ tán nằm trong nhà thờ, trường học và phòng tập thể dục cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện khoảng 309.000 người vẫn ở trong các trung tâm sơ tán. 

Thống đốc Iloilo, Arthur Defensor, cho biết nhiều khu vực vẫn chưa có điện và các đồn điền trồng ngô và lúa đã bị ngập lụt.

Hàng năm, khoảng 20 cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Philippines, gây ra lũ lụt và lở đất. Quốc gia Đông Nam Á, bao gồm hơn 7.600 hòn đảo, cũng là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: