Siêu máy tính Nhật Bản tìm cách diệt virus trong không gian làm việc và giao thông công cộng

(CLO) Các mô hình siêu máy tính mô phỏng ở Nhật Bản đã gợi ý rằng việc vận hành các chuyến tàu đi lại có cửa sổ mở và hạn chế số lượng hành khách có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm Covid-19, vì các nhà khoa học cảnh báo virus có thể lây lan trong không khí.
Ảnh mô phỏng do siêu máy tính dựng lên. Ảnh: japantimes

Ảnh mô phỏng do siêu máy tính dựng lên. Ảnh: japantimes

Trong một bức thư ngỏ được công bố hôm thứ Hai, 239 nhà khoa học ở 32 quốc gia đã đưa ra bằng chứng mà họ cho rằng các hạt virus trôi nổi có thể lây nhiễm cho những người hít phải chúng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thừa nhận bằng chứng về sự xuất hiện của việc truyền bệnh trong không khí.

Ngay cả khi virus Corona có trong không khí, các câu hỏi về việc có bao nhiêu khả năng lây nhiễm qua con đường đó, vẫn được đặt ra. Giáo sư Yuki Furuse thuộc Đại học Kyoto cho biết mức độ tập trung của virus trong không khí cũng có thể quyết định nguy cơ lây nhiễm.

Trong bức thư ngỏ, các nhà khoa học kêu gọi cải thiện hệ thống thông gió và tránh môi trường đông đúc, khép kín - khuyến nghị vốn Nhật Bản áp dụng rộng rãi từ nhiều tháng trước, theo Shin-ichi Tanabe, một trong những đồng tác giả của bức thư.

Hiện Nhật cơ bản đã kiểm soát được đại dịch, với hơn 19.000 trường hợp nhiễm bệnh và 977 trường hợp tử vong cho đến nay, Bộ trưởng kinh tế Yasutoshi Nishimura đã ghi nhận thành công này là nhờ vào công thức 3C - không tụ tập đông người, không ở trong phòng kín, không tiếp xúc gần; và chiến lược truy tìm cụm.

Nghiên cứu gần đây của Riken sử dụng siêu máy tính nhanh nhất thế giới, Fugaku, để mô phỏng cách thức virus di chuyển trong không khí trong nhiều môi trường khác nhau đã đề xuất một số cách để giảm rủi ro lây nhiễm trong môi trường công cộng.

Makoto Tsubokura, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết việc mở cửa sổ trên các chuyến tàu đi lại có thể làm tăng thông gió từ hai đến ba lần, làm giảm nồng độ vi khuẩn xung quanh.

Nhưng để đạt được thông gió đầy đủ, cần có không gian giữa các hành khách, các mô phỏng cho thấy. Điều này trái ngược hẳn với hình ảnh thường thấy trên các toa tàu của Nhật, vốn lèn chặt hành khách.

Những phát hiện khác gồm việc khuyên lắp đặt vách ngăn trong văn phòng và lớp học, trong khi giường bệnh nên được bao quanh bởi rèm cửa chạm trần nhà.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: