Hennessey vừa giới thiệu Blackbird, mẫu hypercar thứ 3 của hãng, với định hướng khác biệt so với cuộc đua mã lực và tốc độ tối đa trong phân khúc siêu xe. Thay vì theo đuổi kỷ lục, hãng xe Mỹ tập trung vào trải nghiệm lái analog, động cơ hút khí tự nhiên, hộp số sàn và khoang lái gần như không có màn hình.
Blackbird được đặt tên theo máy bay trinh sát Lockheed SR 71, đồng thời là mẫu hypercar tiếp theo của Hennessey sau Venom GT và Venom F5. Mẫu xe này không thay thế sứ mệnh tốc độ cực hạn của Venom F5, mà đóng vai trò bổ sung trong danh mục sản phẩm với trọng tâm là sự gắn kết giữa người lái và cỗ máy.
Trái tim của xe là động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 6,2 lít hoàn toàn mới do Ilmor phát triển. Khối động cơ này được kỳ vọng đạt công suất khoảng 800 đến 850 mã lực, vòng tua vượt ngưỡng 9.000 vòng mỗi phút và truyền lực tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp dạng gated.
Hennessey đặt mục tiêu Blackbird có thể tăng tốc từ 0 lên 60 mph trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 220 mph. Hãng cho biết khung gầm và thân xe bằng sợi carbon chế tạo riêng sẽ giúp trọng lượng khô của xe duy trì dưới 3.000 pound, tương đương khoảng 1,36 tấn.
Điểm gây chú ý nhất nằm ở những thứ Blackbird chủ động loại bỏ. Khoang lái không có màn hình giải trí trung tâm lộ diện, không dùng bảng đồng hồ kỹ thuật số và cũng không có nút bấm trên vô lăng. Thay vào đó, xe sử dụng đồng hồ tua máy analog cỡ lớn, các công tắc vật lý, cơ cấu sang số để lộ và chìa khóa khởi động truyền thống.
Dù theo đuổi triết lý analog, Hennessey khẳng định Blackbird không phải mẫu xe đường đua bị cắt giảm tiện nghi. Xe vẫn có hệ thống treo thích ứng, khoang chứa hành lý đủ cho 2 túi xách tay, 4 hộc để cốc, thêm không gian chứa đồ trong cabin và khả năng vận hành đủ thoải mái để đi hơn 800 dặm trong một ngày.
Các tính năng kết nối điện thoại như Apple CarPlay và Android Auto vẫn được hỗ trợ, nhưng thông qua thiết bị cá nhân của người lái thay vì màn hình tích hợp trên xe. Cách tiếp cận này cho thấy Hennessey muốn giữ khoang lái tối giản, tránh để công nghệ hiển thị lấn át trải nghiệm điều khiển trực tiếp.
Blackbird sẽ được sản xuất giới hạn 71 chiếc trên toàn cầu, với giá khởi điểm từ 2,5 triệu USD trước thuế. Hennessey cho biết hơn 2 phần 3 số xe đã được phân bổ trước thời điểm mẫu xe ra mắt công chúng tại sự kiện The Quail vào ngày 14/8.
Theo kế hoạch, những chiếc Hennessey Blackbird đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng trong giai đoạn 2029 đến 2030. Với số lượng cực thấp, cấu hình số sàn hiếm gặp và động cơ hút khí tự nhiên vòng tua cao, mẫu xe này được kỳ vọng trở thành món hàng đáng chú ý trong giới sưu tầm hypercar.