Sinh viên Palestine tại Đại học Columbia có thể bị trục xuất

(CLO) Một thẩm phán nhập cư Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Mahmoud Khalil, sinh viên gốc Palestine và là nhà hoạt động tại Đại học Columbia, có thể bị trục xuất.

Quyết định này dựa trên đánh giá của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng sự hiện diện của Khalil gây "hậu quả nghiêm trọng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ", mặc dù không có cáo buộc hình sự nào chống lại anh ta.

Screenshot 2025-04-12 at 07.20.29
Mahmoud Khalil. Ảnh chụp màn hình.

Mahmoud Khalil, 30 tuổi, sinh ra tại trại tị nạn Palestine ở Syria và mang quốc tịch Algeria. Anh đến Hoa Kỳ vào năm 2022 với tư cách sinh viên và trở thành thường trú nhân hợp pháp vào năm 2024. Khalil là một nhân vật nổi bật trong phong trào sinh viên ủng hộ Palestine tại Đại học Columbia, đặc biệt trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh tại Gaza.

Vào ngày 8/3, Khalil bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ tại căn hộ của mình ở Manhattan. Sau đó, anh bị chuyển đến trung tâm giam giữ LaSalle ở Jena, Louisiana, cách nơi cư trú của anh hơn 1.900 km.

Chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch năm 1952, cho phép trục xuất người nước ngoài nếu Ngoại trưởng tin rằng sự hiện diện của họ có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Marco Rubio cáo buộc Khalil tham gia các hoạt động "bài Do Thái" và tạo môi trường thù địch cho sinh viên Do Thái tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh các cáo buộc này.

Luật sư của Khalil, Marc Van Der Hout, cho rằng vụ việc là một "sự vi phạm trắng trợn quyền được xét xử công bằng" và là "sự lạm dụng luật nhập cư để đàn áp tiếng nói phản biện".

Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các tổ chức nhân quyền và cộng đồng học thuật. Nhiều nhóm, bao gồm Tổ chức Ân xá Quốc tế và Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo, đã lên án quyết định trục xuất, cho rằng đây là một mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận.

Hiện tại, Khalil vẫn bị giam giữ tại Louisiana. Thẩm phán Comans đã cho phép nhóm luật sư của Khalil đến ngày 23/4 để nộp đơn xin miễn trừ trục xuất. Đồng thời, một tòa án liên bang ở New Jersey đang xem xét đơn kiện của Khalil, trong đó anh cho rằng việc bắt giữ và giam giữ anh vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: