(CLO) Một nghiên cứu cho thấy sinh viên quốc tế mang lại ích đáng kể cho nền kinh tế Đức, ngay cả khi họ được học miễn phí. Hiện nay, các ngành công nghiệp tại Đức đang tích cực thu hút sinh viên nước ngoài hơn bao giờ hết.
(CLO) Vào ngày 16/2, bốn ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Đức là Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck và Alice Weidel đã tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.
(CLO) Đức đã "có những thành công nhất định" trong cuộc chiến chống virus Corona và sẽ dần bước ra khỏi việc giới nghiêm, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay. Một số doanh nghiệp và trường học sẽ được mở cửa trở lại vào tuần tới.
(CLO) Nền kinh tế Đức đã suy giảm trong hai năm qua và sẽ tiếp tục trì trệ trong phần còn lại của năm khi nước này tiếp tục vật lộn với tình trạng kinh tế khó khăn, Bloomberg đưa tin vào 20/9.
(CLO) Volkswagen có thể đóng cửa ít nhất hai nhà máy tại Đức và chấm dứt các chương trình bảo đảm việc làm như một phần của chiến dịch cắt giảm chi phí, tập đoàn này đã thông báo.
(CLO) Theo dữ liệu của Bundesbank, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức vào Trung Quốc đang trên đà tăng gấp đôi trong năm nay, nếu các công ty tiếp tục đổ tiền vào quốc gia châu Á này nhanh như họ đã làm trong 6 tháng đầu năm.
(CLO) Chính phủ Đức đã không thể vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck thừa nhận với giới truyền thông vào tuần này.
(CLO) Một nghiên cứu chỉ ra rằng năm nay sẽ chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất về mức lương đã điều chỉnh theo lạm phát tại Đức trong hơn mười năm qua.
(CLO) Chi phí năng lượng cao và sự không chắc chắn về nguồn cung năng lượng đã thúc đẩy bốn trong số mười công ty sản xuất của Đức cân nhắc chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc hạn chế sản xuất tại Đức, theo khảo sát của Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (IHK).
(CLO) Nhờ pin năng lượng mặt trời, Đức đã lập kỷ lục thế hệ mới khi năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn hơn trong sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch đắt tiền.
(CLO) Trong quý vừa qua, nền kinh tế Italy tăng trưởng 0,6%, trong khi nền kinh tế Đức giảm 0,3% trong cùng kỳ. Ngoài ra, các số liệu khác của nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu đều rất ấn tượng, theo hãng tin DW (Đức).
(CLO) Cuối năm 2023, Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái, mất danh hiệu nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức, làm dấy lên nghi ngờ về việc khi nào ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu thoát khỏi chính sách tiền tệ “siêu lỏng lẻo” kéo dài hàng thập kỷ.
(CLO) Cựu Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Augsburger Allgemeine tuần trước, kinh tế Đức đã bị ảnh hưởng nặng nề trong hai năm qua, bao gồm cả nhập khẩu năng lượng giá rẻ.
(CLO) Đức tiếp tục đặt mục tiêu loại bỏ than vào năm 2030, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với Bloomberg TV trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần trước.
(CLO) Nền kinh tế Đức được dự đoán sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2023, do đồng yên sụt giảm so với đồng đô la và đồng euro, Bloomberg trích dẫn.
(CLO) Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu (BMWi) của nước này tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng Đức sẽ kích hoạt lại một số nhà máy than đã ngừng hoạt động để tiết kiệm khí đốt và ngăn chặn tình trạng thiếu nguồn cung cấp điện trong mùa sưởi ấm sắp tới.
(CLO) Ông Clemens Fuest - Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Ifo đã cảnh báo tình trạng thiếu lao động và việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo cùng với lạm phát tăng vọt sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Đức trong dài hạn.
(CLO) Các công ty vừa và nhỏ ở các vùng nông thôn của Đức đang đối mặt với thách thức lớn khi tình trạng thiếu lao động ngày càng gia tăng, khiến họ phải tìm mọi cách thu hút nguồn nhân công từ nước ngoài.