Số lượng hộ gia đình một người ở Hàn Quốc lần đầu vượt mốc 10 triệu

(CLO) Số lượng hộ gia đình một người ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu, cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong cấu trúc dân số của quốc gia này.

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc công bố ngày 27/8, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, dân số đăng ký của Hàn Quốc là 51,2 triệu người, giảm so với 51,8 triệu người vào năm 2020. Dù tốc độ giảm đã chậm lại sau đỉnh điểm năm 2022, xu hướng suy giảm dân số nhìn chung vẫn tiếp diễn.

Screenshot 2025-08-29 102839
Đường phố tại Hàn Quốc. Ảnh: Unsplash

Trong bối cảnh dân số đi xuống, số hộ gia đình một người lại tăng mạnh. Năm 2020 cả nước có khoảng 9 triệu hộ đơn thân thì đến năm 2024, con số này đã tăng thêm 2,8%, đạt 10,1 triệu hộ.

Một trong những nguyên nhân chính là số người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, trong tổng số 5,65 triệu hộ gia đình có thành viên từ 65 tuổi trở lên, có tới 2,13 triệu người đang sống đơn thân. Tỷ lệ này đã duy trì xu hướng tăng ổn định từ năm 2015 đến nay và riêng năm 2024 đã cao hơn 37,8% so với năm 2023.

Ngoài ra, giới trẻ Hàn Quốc cũng góp phần vào xu hướng này. Ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20–30 lựa chọn sống một mình sau khi tốt nghiệp đại học hoặc bắt đầu đi làm, thay vì gắn việc ra ở riêng với hôn nhân như truyền thống trước đây. Sự thay đổi nhận thức này đã thúc đẩy nhanh tốc độ gia tăng các hộ độc thân.

Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, trong số hơn 10 triệu hộ gia đình một người hiện nay, có khoảng 3,2 triệu người ở độ tuổi 20–30 và 3,81 triệu người từ 60 tuổi trở lên.

Giáo sư Jung Jae-hoon nhận định: “Cơ cấu hộ gia đình một người phản ánh vừa tình trạng xã hội siêu già của Hàn Quốc, vừa sự e ngại của người trẻ trước gánh nặng chi phí sinh hoạt. Khi chi phí ngày càng cao và tỷ lệ sinh tiếp tục giảm, hình thức hộ gia đình đơn thân sẽ còn duy trì như một chuẩn mực trong xã hội Hàn Quốc”.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những hệ lụy: “Mặc dù sống một mình có thể biểu hiện sự độc lập, nhưng nó cũng làm gia tăng nguy cơ cô đơn, trầm cảm và cô lập xã hội. Chính sách y tế công cộng cần mở rộng phạm vi hỗ trợ, không chỉ tập trung vào gia đình truyền thống, mà còn phải xây dựng các chương trình sức khỏe tinh thần và cộng đồng dành riêng cho người sống một mình, cả người già lẫn giới trẻ”.

Giáo sư Jung nhấn mạnh thêm rằng nếu thiếu các mạng lưới hỗ trợ xã hội và tâm lý vững mạnh, “thách thức của cuộc sống đơn thân có thể ngày càng nghiêm trọng hơn khi xu hướng này tiếp tục gia tăng”.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: