Trung Quốc sẽ sớm triển khai đội 'tàu bạc' để phục vụ dân số già

(CLO) Trung Quốc vừa công bố kế hoạch triển khai đội tàu “tàu bạc” vào năm 2027 như một phần của chiến lược đối phó với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng của nước này.

Đây là một sáng kiến liên bộ nhằm thích ứng với thực tế rằng khoảng 20% dân số Trung Quốc hiện ở độ tuổi 60 trở lên, đưa đất nước này tiến gần hơn đến mô hình “xã hội siêu già” như Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự già hóa dân số làm dấy lên lo ngại về tương lai kinh tế của Trung Quốc.

Để đối phó, chính phủ Trung Quốc đã lần đầu tiên điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo luật định sau nhiều thập kỷ và cam kết đầu tư nhiều hơn vào "nền kinh tế bạc" – tập trung vào công nghệ rô-bốt và các giải pháp hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi.

trung quoc se som trien khai doi tau bac de phuc vu dan so gia hinh 1

Đường sắt cao tốc ở Phúc Châu, Trung Quốc. (Ảnh: GI)

Các đoàn tàu đặc biệt này sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi, bao gồm giường nằm tiện nghi, nhà vệ sinh thích ứng, bình oxy, nút gọi khẩn cấp và đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, xu hướng du lịch của người cao tuổi Trung Quốc đang dần thay đổi, từ việc chỉ tham quan thành những trải nghiệm văn hóa sâu sắc hơn. Chính phủ và các chuyên gia, như Giáo sư Zhang Lingyun, đã đánh giá cao dự án này như một "hình thức du lịch mới", không chỉ đáp ứng nhu cầu của người già mà còn thúc đẩy nền kinh tế.

Giới chuyên gia cho rằng tầng lớp người nghỉ hưu tại Trung Quốc hiện có thời gian và nguồn lực tài chính để tham gia du lịch. Đồng thời, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho du khách lớn tuổi cũng sẽ hưởng lợi đáng kể. Đây là sự thay đổi lớn so với trước đây, khi các nhà tiếp thị tập trung chủ yếu vào các gia đình có con nhỏ.

Điều chỉnh nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Ông thừa nhận những thách thức kinh tế hiện tại trong một bài viết gần đây, nhưng khẳng định rằng "nền tảng kinh tế của đất nước vẫn vững chắc".

Hà Trang (theo Newsweek)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: