Số lượng kỷ lục hơn 100 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng ở Gaza

(CLO) Hơn 100 nhân viên Liên hợp quốc đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas bắt đầu ở Gaza, theo cơ quan tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) cho biết vào thứ Sáu (10/11). Đây chính là cuộc xung đột nguy hiểm nhất từ trước đến nay đối với Liên hợp quốc trong thời gian ngắn như vậy.

UNRWA nói rằng một số người thiệt mạng khi xếp hàng mua bánh mì, trong khi những người khác chết cùng gia đình tại nhà của họ. "Thật tàn khốc. Hơn 100 đồng nghiệp của UNRWA được xác nhận đã thiệt mạng trong 1 tháng, gồm từ giáo viên, y tá, bác sĩ, nhân viên hỗ trợ...", tuyên bố cho biết.

so luong ky luc hon 100 nhan vien lien hop quoc thiet mang o gaza hinh 1

Chiến sự ở Gaza đã khiến hơn 100 nhân viên của Liên hợp quốc thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Juliette Touma, Giám đốc Truyền thông của UNRWA cho biết: “Họ đại diện cho những gì đang xảy ra với người dân Gaza. Họ tình cờ làm việc cho Liên hợp quốc. Họ và mọi thường dân khác ở Dải Gaza... lẽ ra không bao giờ bị giết".

Tổ chức toàn cầu này cho biết, nhân viên Liên hợp quốc trên toàn thế giới sẽ dành một phút mặc niệm và treo cờ rủ vào thứ Hai tới. Israel đổ lỗi cho Hamas về cái chết của dân thường ở Gaza, nói rằng nhóm này sử dụng người dân làm lá chắn sống và giấu vũ khí, thiết bị xung quanh các bệnh viện bị ném bom.

Trước Gaza, cuộc xung đột nguy hiểm nhất đối với các nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc là Nigeria vào năm 2011 khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công văn phòng Abuja của nước này trong một cuộc nổi dậy của người Hồi giáo, khiến 46 người thiệt mạng.

Theo Cơ sở dữ liệu An ninh Nhân viên Cứu trợ, một nền tảng do Mỹ tài trợ, chuyên tổng hợp các báo cáo về các sự cố an ninh lớn ảnh hưởng đến nhân viên cứu trợ, cuộc xung đột đang diễn ra ở Nam Sudan đã giết chết 33 nhân viên Liên hợp quốc và 33 người khác thiệt mạng ở Afghanistan vào năm 2009.

Nhân viên cứu trợ được hưởng sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế nhưng các chuyên gia nêu ra rất ít tiền lệ về những trường hợp vi phạm được đưa ra xét xử vì những vấn đề khác nhau.

Được thành lập vào năm 1949 sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel đầu tiên, UNRWA cung cấp các dịch vụ công bao gồm trường học, chăm sóc sức khỏe và viện trợ. Nhiều người trong số 5.000 nhân viên của UNRWA làm việc tại Gaza là người tị nạn Palestine.

Theo quy định của Liên hợp quốc, nhân viên sẽ được bồi thường thích đáng trong trường hợp tử vong, bao gồm một số chi phí tang lễ và khoản chi trả hàng năm cho gia đình. Nhưng UNRWA, vốn đang gặp khó khăn tài chính, cho biết họ thậm chí không chắc có thể trả lương cho nhân viên cho đến cuối năm nay hay không.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: