Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi mở đường huyết mạch đưa viện trợ vào Gaza

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm tới cửa khẩu của Ai Cập với Dải Gaza vào thứ Sáu (20/10) đã kêu gọi mở đường huyết mạch để đoàn xe tải viện trợ có thể di chuyển vào Gaza.

Đứng tại Giao lộ Rafah ở Bán đảo Sinai, nơi có hơn 200 xe tải viện trợ đang chờ và nhiều hàng cứu trợ khác được dự trữ, ông Guterres mô tả sự chậm trễ trong việc cung cấp thực phẩm, nước, thuốc men và nhiên liệu cho những người cần giúp đỡ là điều đau lòng.

tong thu ky lien hop quoc keu goi mo duong huyet mach dua vien tro vao gaza hinh 1

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trả lời báo chí. Ảnh: Reuters

Ông Guterres nói: “Những chiếc xe tải này không chỉ là xe tải - chúng là huyết mạch, chúng là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với nhiều người ở Gaza”, ông nói, trong khi hàng trăm người bao gồm tài xế xe tải và tình nguyện viên viện trợ hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Palestine và giương biểu ngữ xung quanh ông.

Cửa khẩu Rafah vẫn đóng kể từ ngay sau khi Israel bắt đầu ném bom Gaza để trả đũa cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hamas vào ngày 7 tháng 10. Những tranh cãi về các điều kiện cung cấp viện trợ cũng đã ngăn cản việc mở cửa trở lại.

Các điều kiện bao gồm yêu cầu của Israel về cơ chế kiểm tra viện trợ, trong khi các quốc gia phương Tây đang nỗ lực sơ tán những người mang hộ chiếu nước ngoài khỏi Gaza.

Ông Guterres kêu gọi nhanh chóng có một hệ thống xác minh các chuyến hàng viện trợ. Ông nói: “Chúng tôi hiện đang tích cực hợp tác với tất cả các bên, tích cực hợp tác với Ai Cập, Israel, với Mỹ để đảm bảo rằng chúng tôi có thể làm rõ những điều kiện đó”.

Sau chuyến đi tới Israel hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã đạt được thỏa thuận cho 20 xe tải viện trợ đi qua Rafah. Vào thứ Sáu, ông cho biết ông tin rằng những chiếc xe tải đầu tiên sẽ đi qua trong vòng 48 giờ.

Trước khi xung đột bùng nổ, trung bình có khoảng 450 xe tải viện trợ đến đó hàng ngày. Các quan chức Liên hợp quốc cho biết cần ít nhất 100 xe tải mỗi ngày để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết và bất kỳ hoạt động viện trợ nào cũng phải bền vững ở quy mô lớn.

Phần lớn trong số 2,3 triệu người dân Gaza sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Vùng đất ven biển này đã bị Israel và Ai Cập phong tỏa kể từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát khu vực này vào năm 2007.

Tại Geneva, Jens Laerke, người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc, cho biết Gaza đang rất cần nước, thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế.

Rafah là cửa khẩu duy nhất nối Gaza cho hàng hóa và người dân không giáp biên giới Israel. Những con đường tại ngã tư và dẫn vào Gaza đang được sửa chữa sau khi bị ném bom trong hai tuần qua.

Ông Guterres cho biết việc tiếp cận nhân đạo không bao giờ được coi là một "con bài thương lượng" và phải được xử lý riêng biệt với việc sơ tán người nước ngoài và thả con tin.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: