Số nạn nhân của vụ khủng bố ở sân bay Kabul đã tăng lên ít nhất 170 người

(CLO) Số người chết do các vụ tấn công khủng bố bên ngoài sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan đã tăng lên ít nhất 170 người, một quan chức địa phương đã nói với truyền thông Mỹ hôm thứ Sáu (27/8).
so nan nhan cua vu khung bo o san bay kabul da tang len it nhat 170 nguoi hinh 1

Xe cứu thương cấp cứu những người bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul khiến 170 người chết và 200 người khác bị thương - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cựu bộ trưởng Afghanistan trở thành shipper ở Đức

Taliban công bố chính phủ mới sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Hơn 200 nghìn người Afghanistan có thể bị mắc kẹt sau thời hạn rút quân cuối cùng của Mỹ

Các phương tiện truyền thông cũng cho biết, ít nhất 200 người khác bị thương trong hai vụ nổ xảy ra hôm thứ Năm (26/8), trong bối cảnh sân bay Kabul rơi vào cảnh hỗn loạn bởi dòng người muốn rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản thủ đô.

Ngoài con số thương vong của dân thường Afghanistan, 13 quân nhân Mỹ cũng đã thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương trong các vụ đánh bom. Lầu Năm Góc xác nhận, một trong hai quả bom đã phát nổ tại cổng Abbey Gate dẫn đến sân bay Kabul và một quả bom khác tại khách sạn Baron gần đó. Trước đây, khách sạn này từng là điểm tập trung của công dân Mỹ cho việc cứu hộ và sơ tán.

Một chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo có tên ISIS-K đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom, vốn diễn ra liên tiếp trước thời hạn rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 31/08 và trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn xuất hiện tại khu vực xung quanh sân bay Kabul. ISIS-K được gọi là Nhà nước Hồi giáo Khorasan, có mối quan hệ thù địch với Taliban.

Trong một tuyên bố sau đó, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ truy lùng và buộc những kẻ thực hiện hai vụ đánh bom phải trả giá. Ông Biden cũng ra lệnh cho các chỉ huy quân sự Mỹ lên kế hoạch tấn công những cơ sở và lãnh đạo ISIS-K, song chưa công bố chi tiết về thời gian và cách thức thực hiện.

Ở một diễn khác, Lầu Năm Góc đã cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo có thể xảy ra tại sân bay Kabul. Tướng Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết trọng tâm của quân đội Mỹ là "đảm bảo rằng một cuộc tấn công khác có tính chất này không xảy ra", bởi vì "thông thường, mô hình là nhiều cuộc tấn công".

Ngày 31/8 là thời hạn cuối cùng của thỏa thuận rút quân đội Mỹ và đồng minh khỏi Afghanistan. Trong bối cảnh hỗn loạn và những cảnh báo của chính quyền Taliban, nhiều quốc gia đã quyết định dừng nhiệm vụ sơ tán.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thông báo kết thúc chiến dịch sơ tán ở sân bay Kabul, sau khi đưa khoảng 3.000 người rời khỏi Afghanistan. "Chiến dịch Apagan, bắt đầu vào ngày 15/8 theo yêu cầu của Tổng thống, đã kết thúc vào tối nay. Trong vòng chưa đầy hai tuần, quân đội Pháp đã đưa khoảng 3.000 người đến nơi an toàn, trong đó có hơn 2.600 người Afghanistan", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly viết trên Twitter ngày 27/8.

Tây Ban Nha và Australia tuyên bố kết thúc chiến dịch di tản tại Afghanistan, trong khi Anh thông báo sẽ ngừng hoạt động này "trong vài giờ tới".

"Chúng tôi sẽ xử lý thủ tục cho khoảng 1.000 người mà chúng tôi đã đưa vào trong sân bay. Chúng tôi cũng sẽ tìm cách tìm kiếm vài người trong đám đông, ở những nơi chúng tôi có thể. Nhưng nhìn chung quá trình xử lý thủ tục đã kết thúc và chúng tôi sẽ rời đi trong vài giờ nữa", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trả lời phỏng vấn hôm qua (27/8), đề cập đến quá trình sơ tán ở Afghanistan. Động thái của Anh đưa ra sau hai vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul hôm 26/8.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: