Vụ trộm tại Bảo tàng Louvre dấy lên lo ngại về an ninh tại Pháp

(CLO) Chính quyền Pháp đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi một nhóm trộm chỉ mất 7 phút để đánh cắp những món trang sức rất quý giá từ Bảo tàng Louvre.

Vào ngày 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết những kẻ trộm đã thực hiện một vụ đột kích táo bạo kéo dài bảy phút, lấy đi các món trang sức “vô giá” tại Bảo tàng Louvre ở Paris, bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới.

Chính quyền Pháp cho biết, nhóm trộm đã sử dụng cần cẩu để đột nhập vào Bảo tàng Louvre ở Paris, đập vỡ cửa sổ tầng trên. Chúng đã lấy đi những món trang sức vô giá trong bộ sưu tập báu vật hoàng gia Pháp trước khi tẩu thoát bằng xe máy.

Video về chiếc cần cẩu và hiện trường vụ "đánh cắp lịch sử" tại Bảo tàng Louvre

Vụ trộm này được cho là sẽ làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về công tác an ninh tại Louvre, bảo tàng danh tiếng thế giới với hơn 8,7 triệu lượt khách tham quan trong năm 2024, trong bối cảnh giới chức từng cảnh báo về tình trạng thiếu đầu tư cho hệ thống an ninh.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gérald Darmanin thừa nhận trên đài France Inter hôm thứ Hai rằng: “Điều chắc chắn là chúng tôi đã thất bại. Những kẻ trộm đã có thể dựng một cần cẩu giữa lòng Paris, kéo người lên đó trong vài phút để đánh cắp các món trang sức vô giá, khiến hình ảnh nước Pháp bị tổn hại”.

Ông cho biết cảnh sát đang cố gắng xác định mức độ tội phạm có tổ chức tham gia vào vụ đột nhập mang tính chuyên nghiệp cao này. Giả thuyết vụ trộm cắp được một băng nhóm có tổ chức lên kế hoạch và thực hiện đang được 60 điều tra viên nghiên cứu.

Theo điều tra ban đầu, bốn tên trộm đã sử dụng cần cẩu để tiếp cận cửa sổ bên ngoài của bảo tàng vào sáng Chủ nhật, khi nơi này vẫn đang mở cửa đón khách. Chúng dùng xe tải gắn thang kéo dài, loại thường được các công ty vận chuyển đồ nội thất sử dụng, để đột nhập vào phòng trưng bày Apollo - căn phòng dát vàng trưng bày bộ sưu tập hoàng gia và trang sức vương miện.

Băng nhóm này đã dùng thiết bị cắt để mở cửa sổ và các tủ trưng bày, lấy đi trang sức từ hai tủ trong phòng. Một số tên mặc áo phản quang như thợ xây để ngụy trang.

Screenshot 2025-10-20 215843
Bọn trộm đã nhắm vào chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie trong vụ đột nhập. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Những tên trộm đeo mặt nạ đã lấy đi chín món đồ trang sức từ thế kỷ 19, trong đó có vương miện của Hoàng hậu Eugénie gắn 1.354 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo. Chiếc vương miện này bị rơi và hư hỏng trong lúc chúng tẩu thoát.

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết mọi nguồn lực đang được huy động để truy bắt thủ phạm và thu hồi báu vật bị đánh cắp.

Theo Bộ Văn hóa, chuông báo động đã vang lên khi các tủ trưng bày bị mở, và nhân viên bảo vệ đã thực hiện đúng quy trình an ninh. Tuy nhiên, những kẻ trộm vẫn kịp tẩu thoát, bỏ lại một số thiết bị. Bảo tàng Louvre hiện vẫn đóng cửa để phục vụ điều tra.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: