Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM rà soát vở ‘Đảo hoa hậu’ có lời thoại phản cảm

(CLO) Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM sẽ kiểm tra, rà soát và làm việc với đơn vị tổ chức vở kịch "Đảo hoa hậu" sau khi xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng một số câu thoại trong vở diễn dẫn dắt khán giả liên tưởng đến nội dung nhạy cảm.

Ngày 11/6, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã có phản hồi về phân cảnh gây tranh cãi trong vở kịch “Đảo hoa hậu”.

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đã quy định, hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải có kịch bản hoặc nội dung chương trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Đối với các vở diễn sân khấu, trước khi ban hành văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức phúc khảo, lấy ý kiến Hội đồng nghệ thuật; ghi nhận các góp ý chuyên môn và những nội dung cần lưu ý, điều chỉnh đối với đơn vị tổ chức, nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

1dhh1.jpg
“Đảo hoa hậu” được xem là “hiện tượng” của sân khấu kịch TPHCM, thu hút nhiều khán giả trẻ. Ảnh: TP

Tuy nhiên, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho rằng, sân khấu là loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp nên trong quá trình biểu diễn thực tế có thể phát sinh những khác biệt nhất định về cách thể hiện, nhịp diễn hoặc lời thoại của diễn viên so với kịch bản.

“Việc ứng biến, sáng tạo trong quá trình biểu diễn là yếu tố có thể phát sinh trong thực tiễn hoạt động sân khấu. Song việc ứng biến phải nằm trong khuôn khổ của tác phẩm đã được chấp thuận, không làm thay đổi bản chất, tư tưởng, thông điệp chính của tác phẩm và không được bổ sung, lồng ghép các nội dung vi phạm quy định pháp luật hoặc gây phản cảm, tác động tiêu cực đến công chúng", vị đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM thông tin.

Phía Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cũng nhấn mạnh, đơn vị tổ chức, người chịu trách nhiệm nội dung chương trình và các cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung biểu diễn thực tế phù hợp với nội dung đã được chấp thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ nội dung biểu diễn.

Đối với vở diễn “Đảo hoa hậu”, trong quá trình hậu kiểm và thông qua việc tiếp nhận các ý kiến từ dư luận và báo chí, Sở đã ghi nhận nhiều thông tin liên quan vở diễn này.

Trên cơ sở hồ sơ đã được chấp thuận, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị tổ chức để đánh giá khách quan, toàn diện nội dung vụ việc để xem xét và có biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong những ngày qua, một phân cảnh trong vở kịch “Đảo hoa hậu” thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, hai nhân vật có tên gọi Bé Bơ và Cục Bột - cách xưng hô được cho là khiến nhiều người liên tưởng đến biệt danh của hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân.

Điều khiến khán giả phản ứng nằm trong phân cảnh khi một nhân vật nói muốn chứng minh tình cảm bằng hành động, người còn lại hỏi sẽ thể hiện bằng cách nào. Câu trả lời "Hông ấy chị móc em đi..." sau đó được dẫn sang tình huống "móc tai" khiến nhiều khán giả liên tưởng tới tình huống nhạy cảm để gây cười.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự khó chịu, cho rằng đây là "miếng hài vô duyên", khai thác đời tư và những liên tưởng nhạy cảm để mua vui, không phù hợp với một sân khấu chuyên nghiệp.

“Đảo hoa hậu” được xem là hiện tượng của sân khấu kịch TPHCM, thu hút nhiều khán giả trẻ. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen mặt như BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều, Bé 7, Huỳnh Nhựt, Dương Quốc Mỹ, Mai Bảo Vinh… cùng nhiều khách mời, với nội dung xoay quanh cuộc thi sắc đẹp hư cấu, qua đó phản ánh những góc khuất và áp lực của giới giải trí.

Xem thêm

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10

(CLO) Ngày 11/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc- Mùa Thu năm 2026. Theo đó, lễ hội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026, đánh dấu bước đột phá lớn trong công tác tổ chức với mô hình "Lễ hội mở", đổi mới quản trị lấy nhân dân và du khách làm trung tâm, đồng thời chính thức công bố và đưa vào ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

'Nét Hà thành' kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài

(CLO) Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội tổ chức trưng bày “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hoàn thuế cho đoàn phim ngoại phải đổi lấy giá trị lâu dài cho Việt Nam

(CLO) Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các đoàn phim nước ngoài, cùng nhiều cơ chế hỗ trợ dự án công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế cao. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các chính sách này có thể tạo động lực thu hút nguồn lực quốc tế, nhưng phải được thiết kế theo hướng tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam.

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

Bảo tàng Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa giá trị từ di sản công nghiệp

(CLO) Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Bảo tàng Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai chuyển đổi số khá sớm và đã xây dựng được một số sản phẩm bước đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, công tác này vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024. 

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

Hà Nội tái hiện hành trình lịch sử qua ‘Bản Giao hưởng Hà Nội’

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình nghệ thuật “Bản Giao hưởng Hà Nội” sẽ công diễn ngày 9 và 10/10. Qua cấu trúc ba chương kết nối những tác phẩm kinh điển của Việt Nam, sự kiện tái hiện hào khí Thăng Long cùng diện mạo bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

‘Lửa trên đường ray’ - kể chuyện ký ức từ đầu máy xe lửa hơi nước

(CLO) Đặt đầu máy hơi nước 141-179 vào dòng ký ức của những người lái tàu vượt tuyến lửa, tọa đàm “Lửa trên đường ray” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức đã tái hiện thời kỳ hào hùng của ngành Đường sắt. Qua lời kể nhân chứng và hoạt cảnh thực cảnh, lịch sử bước ra khỏi tủ kính để chạm tới trái tim thế hệ trẻ.

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

Mác 'bom tấn' không còn là bảo chứng doanh thu

(CLO) Mùa phim Quốc khánh 2/9 năm nay cho thấy một diễn biến đáng chú ý: bộ phim tưởng như ít lợi thế nhất lại trở thành hiện tượng phòng vé, trong khi tác phẩm được kỳ vọng là “bom tấn” với mức đầu tư lớn lại gây thất vọng.

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

Quà tặng - từ món đồ nhỏ bé đến “đại sứ văn hóa quốc gia”

(NB&CL) Một món quà tặng có thể chỉ là vật phẩm nhỏ bé, nhưng phía sau nó có thể là câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng, một nền văn hóa. Khi được đầu tư đúng tầm và ứng dụng tư duy thiết kế bài bản, quà tặng không chỉ để trao nhận hay lưu giữ kỷ niệm mà còn có thể trở thành một “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa.

Cỡ chữ bài viết: