Số vụ lừa đảo qua mạng gia tăng ở Vương quốc Anh

(CLO) Các vụ lừa đảo trực tuyến trong đó nạn nhân bị lừa gửi tiền đã tăng 20% trong nửa đầu năm ở Vương quốc Anh.

Theo dữ liệu từ cơ quan thương mại UK Finance, gian lận thanh toán (APP) ủy quyền đã tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.

so vu lua dao qua mang gia tang o vuong quoc anh hinh 1

Tổng thiệt hại do gian lận APP là 239,3 triệu bảng Anh trong nửa đầu năm. Ảnh: FT

APP bao gồm các hành vi lừa đảo đầu tư được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội, các trò lừa đảo lãng mạn thông qua các nền tảng hẹn hò trực tuyến và các hoạt động mua bán được lưu trữ trên mạng xã hội và các trang web đấu giá.

Những kẻ lừa đảo thường cố gắng lừa nạn nhân tự thực hiện các khoản thanh toán, nhưng ngay cả khi nạn nhân kịp thời nhận ra thì họ có thể đã cung cấp đủ thông tin chi tiết để kẻ lừa đảo mạo danh họ và kiểm soát tài khoản của họ hoặc đăng ký thẻ tín dụng dưới tên của họ.

Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và email để đánh lừa nạn nhân cung cấp email và mật khẩu cá nhân của mình.

Ben Donaldson thuộc UK Finance cho biết: “Những tội ác này thường liên quan đến việc thao túng nạn nhân một cách nhẫn tâm, có thể gây tổn hại về tâm lý và cảm xúc. Tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và email để lừa nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và tiền của họ.”

Lừa đảo APP trực tuyến chiếm 77% các trường hợp, nhưng những vụ lừa đảo này có xu hướng là lừa đảo có giá trị thấp hơn và chỉ chiếm 32% tổng số thiệt hại. Ngược lại, 17% bắt đầu thông qua mạng viễn thông và có xu hướng có giá trị cao hơn, gây ra 45% tổng thiệt hại. Tuy nhiên, trong khi số vụ việc tăng hơn 1/5, tổng thiệt hại do gian lận APP đã giảm 1% xuống còn 239,3 triệu bảng và 152,8 triệu bảng đã được trả lại cho nạn nhân.

Tội phạm đã đánh cắp tổng cộng 580 triệu bảng thông qua gian lận được ủy quyền và trái phép, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Các trường hợp sử dụng thẻ thanh toán và gian lận ngân hàng từ xa lần lượt giảm 9 và 29%.

Mai Anh (theo FT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: