Sốc cảnh tượng người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội

Thứ năm, 07/01/2021 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào thứ Tư (6/1) để lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của ông, buộc Quốc hội phải hoãn một phiên họp mà lẽ ra sẽ chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hàng nghìn người tập trung trước tòa nhà Quốc hội Mỹ phản đối kết quả bầu cử ngày 3/11 - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người tập trung trước tòa nhà Quốc hội Mỹ phản đối kết quả bầu cử ngày 3/11 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Rất đông người ủng hộ ông Trupm đã tràn qua các sảnh của Tòa nhà Quốc hội tạo ra cảnh tượng gây sốc được phát sóng trên toàn cầu. Lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng súng, đạn hơi cay để giải tán những người biểu tình đột nhập vào Tòa nhà Quốc hội cũng như sơ tán các nhà lập pháp.

Theo Reuters ghi nhận, những người biểu tình đã vượt qua các chướng ngại vật và đụng độ với cảnh sát khi hàng nghìn người đổ xuống khuôn viên Điện Capitol. Người biểu tình đã chiếm Thượng viện và hô vang khẩu hiệu: "Trump đã thắng cuộc bầu cử đó".

Video cho thấy những người biểu tình phá cửa sổ và cảnh sát triển khai hơi cay bên trong tòa nhà. Cảnh sát trưởng Thủ đô Washington Robert Contee cho biết, những kẻ bạo loạn đã sử dụng chất kích thích hóa học để tấn công cảnh sát.

Một số cảnh sát đã bị thương và một dân thường bị bắn chết. Ít nhất một thiết bị nổ được phát hiện.

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, đối với những người biểu tình xông vào Điện Capitol, đập vỡ cửa sổ, chiếm văn phòng, xâm nhập Quốc hội và đe dọa sự an toàn của các quan chức được bầu hợp lệ: "Đó không phải là một cuộc biểu tình, đó là sự nổi dậy".

Một người biểu tình ủng hộ ông Trump chèo qua cửa sổ đột nhập vào tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Reuters

Một người biểu tình ủng hộ ông Trump chèo qua cửa sổ đột nhập vào tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Reuters

Ông Biden thúc giục Tổng thống đương nhiệm Donald Trump ngay lập tức lên truyền hình quốc gia yêu cầu "chấm dứt cuộc bao vây này".

Trong một video được đăng lên Twitter, ông Trump lặp lại những tuyên bố của mình về gian lận bầu cử nhưng kêu gọi những người biểu tình rời đi.

“Các bạn phải về nhà ngay bây giờ, chúng ta phải có hòa bình”, ông Trump nói. “Chúng tôi yêu các bạn. Các bạn rất đặc biệt”. Twitter Inc sau đó đã hạn chế người dùng đăng lại video và tweet của Trump "do nguy cơ bạo lực".

Cảnh sát sau đó đã giải tỏa những người biểu tình khỏi các bậc thềm của Điện Capitol, và đang làm việc để giải tán họ khỏi tòa nhà Quốc hội.

Phó Tổng thống Mike Pence, người chủ trì phiên họp chung của Quốc hội, đã được hộ tống khỏi Thượng viện.

Những cảnh hỗn loạn hiện tại mở ra sau khi Tổng thống Trump, người trước cuộc bầu cử từ chối cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu ông thua, trước hàng nghìn người biểu tình, lặp lại những tuyên bố rằng cuộc đua có gian lận bầu cử phổ biến và bất thường.

Một người ủng hộ Trung vào trong tòa nhà Quốc hội bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát - Ảnh: Reuters

Một người ủng hộ Trung vào trong tòa nhà Quốc hội bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát - Ảnh: Reuters

Các nhà lập pháp đã tranh luận về một nỗ lực cuối cùng của các nhà lập pháp ủng hộ Trump để thách thức kết quả, điều khó có thể thành công.

Trong khi các nhà phê bình đã gọi nỗ lực của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa là một cuộc tấn công vào nền dân chủ và pháp quyền của Mỹ và một cuộc đảo chính lập pháp có chủ đích.

Hai đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đã kêu gọi Trump yêu cầu tất cả những người biểu tình rời khỏi Điện Capitol ngay lập tức.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 18h ngày 6/1 đến 6h sáng hôm sau. Đám đông bắt đầu giải tán sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Lực lượng cảnh sát đặc trách bảo vệ trật tự của Hạ viện thông báo Điện Capitol được đảm bảo an ninh 4 tiếng sau cuộc đột nhập mất kiểm soát của những người biểu tình.

Nguyễn Hoàng

Tags:

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h