Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hoàng Thái - Trưởng phòng Tin tức VTV8 để hiểu hơn về công việc của họ thời điểm này.
Cuốn chiếu để dưỡng quân
+ Để giúp người dân tại điểm nóng Đà Nẵng có được những thông tin chính thống từ các cơ quan có trách nhiệm, VTV8 đã quyết định mở khung tin tức (Bản tin nóng Covid–19) vào lúc 9h50 và 16g55 hằng ngày. Xin ông cho biết cụ thể hơn về kế hoạch đưa thông tin nhanh nhất đến công chúng?
- Với mục tiêu đưa thông tin nhanh nhất đến cho khán giả, đặc biệt là người dân trong vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, bên cạnh các chương trình thời sự chính trong ngày, lãnh đạo kênh VTV8 giao cho chúng tôi sản xuất thêm 2 bản tin đặc biệt để thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh. “Bản tin Covid-19” lúc 9h50 và 16g55, 2 bản tin này ưu tiên những tin “nóng” nhất diễn ra trong đêm và rạng sáng, cũng như đầu và cuối giờ chiều, tập trung phản ánh thông tin về các ca bệnh, nỗ lực của ngành y tế, phản ứng của người dân, thông tin chỉ đạo từ Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ cũng như chính quyền Đà Nẵng. Mỗi bản tin chỉ từ 5 đến 10 phút với khoảng 10 đầu tin, bài được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ phát sóng trực tiếp trên kênh VTV8 và livestream trên fanpage Tinnongmientrung. Việc mở thêm 2 bản tin này là cách làm VTV8 đã từng áp dụng trong những thời điểm có những sự cố bất thường như mưa lũ, lần này chúng tôi cũng đã dự lường nên không hề bị động.
+ Nhiệm vụ của khối Tin tức rất áp lực, vừa triển khai các đề tài, trực tiếp có mặt tại điểm nóng, thậm chí trực chiến trong bối cảnh cách ly xã hội... vậy mọi việc phải được sắp xếp, bố trí như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất trong bối cảnh dịch bệnh, thưa ông?
- Thực hiện lệnh của Tổng Giám đốc đài THVN, khối tin tức VTV8 được lãnh đạo Trung tâm yêu cầu tổ chức mô hình tác nghiệp chống dịch như hồi tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Không những phòng Tin tức mà cả khối kỹ thuật, quay phim, lái xe và trung tâm phát sóng đều được bố trí theo các ca trực liên tục, đảm bảo không có nhân sự nào làm việc chéo, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cơ quan. Êkip nào có vấn đề về sức khỏe thì sẽ có êkip dự phòng thay thế ngay lập tức. Các chương trình đều được triển khai theo hình thức cuốn chiếu để dưỡng quân. Mỗi nhân sự làm việc liên tục 7 ngày sẽ được rút ra nghỉ 7 ngày, sau đó làm việc trở lại. Một số vị trí làm việc từ xa, như vừa qua có một số nhân sự tiếp xúc với người nghi nhiễm đều làm việc tại nhà hoặc khu vực biệt lập do cơ quan quy định.
Nhà báo Hoàng Thái trả lời phỏng vấn.
+ Không chỉ trên truyền hình, trên trang mạng xã hội, ông cũng cập nhật tin tức chính thống từng phút. Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả trong vận dụng tích cực các kênh truyền thông khác nhau thời điểm này?
- Dù VTV8 đã có đến 7 bản tin nhưng điểm hạn chế của truyền hình truyền thống là phát sóng theo khung giờ nhất định. Khoảng trống giữa hai bản tin là thời gian vàng của “tin giả”. Khi đứt gãy thông tin thì những nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, zalo… là nơi có thể truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời nhất để những ai có nhu cầu sẽ tìm thấy được điều mình cần. Trên trang cá nhân, tôi luôn cố gắng tổng hợp và chia sẻ những thông tin chính xác và hữu ích nhất. Tôi cũng mong mọi người hãy sử dụng trang cá nhân của mình một cách có trách nhiệm; gạn đục khơi trong, đưa những thông tin có kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận, gây khó cho cơ quan chức năng. Đặc biệt, với những người có tầm ảnh hưởng nhất định với công chúng thì lại càng phải cẩn trọng hơn trong việc chia sẻ thông tin. Chúng ta hãy cùng nhau mang đến những thông điệp tích cực, bình tĩnh chung tay cùng Đà Nẵng đẩy lùi Covid-19.
Không ghi hình bằng mọi giá
+ Làm truyền hình có lẽ căng hơn các thể loại khác khi đòi hỏi cao về hình ảnh sự kiện. Điều ấy thật chẳng dễ chút nào khi song song với đó là việc đảm bảo các yếu tố an toàn cho phóng viên tác nghiệp. VTV8 đã cân bằng như thế nào, thưa ông?
- Lãnh đạo VTV8 cũng rất quan tâm đến những biện pháp để bảo đảm an toàn tác nghiệp. Các phóng viên đều được trang bị trang phục phòng hộ theo đúng quy định của Bộ Y tế khi đi vào vùng dịch. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi trong bối cảnh này cần hạn chế tối đa cử phóng viên đi vào sâu ổ dịch hay các trung tâm điều trị bệnh nguy kịch. Bởi, thứ nhất là không an toàn, thứ 2 là nếu có bất cứ một sai sót nào sẽ gây ra hậu quả rất lớn, như chúng ta đã biết khi lây lan, không kiểm soát được sẽ ảnh hưởng đến làn sóng, thông tin mà đứt gãy thì hậu quả rất khó lường. Thông tin thì có thể khai thác từ nhiều nguồn khác nhau và bên cạnh đó còn cả đội ngũ cộng tác viên mà chúng tôi đã gây dựng trong bộ phận truyền thông của sở y tế, của các bệnh viện. Chúng ta không ghi hình bằng mọi giá, nhưng chúng ta dùng mọi cách để có hình ảnh, có thông tin một cách an toàn nhất. Căn cốt của báo hình là hình ảnh, nhưng tôi tin khán giả sẽ thông cảm điều này. Vì chỉ có an toàn chúng ta mới tính được chuyện chống dịch lâu dài. Gần đây dấu hiệu ca dương tính có chiều hướng tăng trong cộng đồng buộc chúng tôi càng cẩn thận hơn.
PV VTV8 tác nghiệp trong tâm dịch.
+ Vừa rồi, Đài đã lên tiếng về thông tin nhiều nhân viên của VTV8 bị đưa đi cách ly tập trung là không chính xác. Nhưng chắc hẳn đơn vị cũng phải trải qua những ngày sống với “tin đồn” không mấy dễ chịu?
- Thực ra việc một nhân sự thuộc khối kỹ thuật của Trung tâm Truyền dẫn phát sóng (không thuộc biên chế của VTV8) không may dương tính là có. Vài trang mạng có đưa tin nhưng họ lại đưa không rõ ràng cũng gây sự chú ý của dư luận, nhưng với anh chị em VTV8 thì gần như không ảnh hưởng. Tất nhiên có tí chút khó chịu, nhưng thoáng qua rất nhanh. Bởi lẽ, từ Ban Giám đốc đến các phòng chuyên môn đều xác định cho anh chị em: Mình phải làm chủ mọi tình huống. Giả sử như chuyện cách ly có xảy ra thì mọi việc vẫn tiếp diễn, vẫn có các kịch bản để anh em làm việc, làn sóng VTV8 không thể gián đoạn, các ca dự bị sẽ điền ngay vào ca trước.
+ Thông tin nhanh nhạy, kịp thời là rất quan trọng nhưng quy tắc chính thống, chính xác càng quan trọng hơn. Trước nhiều áp lực, làm thế nào để đưa tin tức hiệu quả nhưng không gây hoang mang cho người dân, thưa ông?
- Đến bây giờ có thể khẳng định rằng, chúng tôi chưa hề khinh suất trước một thông tin nào. Chúng tôi luôn sàng lọc, cân nhắc thông tin cho từng bản tin; từ các phóng sự, tin sâu đến tin vắn hay cả tin bar chữ… đều được bố trí hợp lý nhất. Bản thân tôi tham gia vào Tiểu ban truyền thông của TP. Đà Nẵng nên nắm bắt được thông tin nhanh và chính xác, kể cả những ý định truyền thông của Ban chỉ đạo… Do vậy về quy tắc chính thống thì chúng tôi yên tâm và luôn lấy làm tiêu chí hàng đầu.
Còn nói về áp lực thì đương nhiên, áp lực lớn nhất chính là giữ “quân” cho an toàn. Phóng viên Tin tức khá mỏng, cuộc chiến còn dài mà “dính đạn”, nằm nhà thì quả là đáng lo. Rất may, anh em xông xáo, nhưng đến bây giờ qua xét nghiệm đều âm tính… Còn cân bằng thông tin? Những người thiết kế bản tin, lãnh đạo duyệt bản tin đều luôn chú ý điểm: Hài hòa. Nóng. Sốt… nhưng không quên những góc nhìn tích cực đang âm thầm lan tỏa trong cộng đồng.
PV VTV8 trực tiếp bản tin từ hiện trường.
+ Tôi có đọc được trên trang cá nhân của ông dòng trạng thái: Tháng tám nhập vào anh/ bằng sợi khói của lon mì/Cay lên mắt rồi cuộn nằm trong dạ/ngoài hiên mưa, ngoài đường thì dịch giã/Tháng tám lôi anh đi bằng những bữa xa nhà... Đó hẳn là những xúc cảm rất thật của những người làm báo trong mùa dịch?
- Đúng là chúng tôi, những người đưa tin cũng đã bị ném vào trận cuồng phong của dịch. Mấy ngày đầu đi trực về tôi bảo vợ con tránh xa, rồi ăn vội chén cơm, chui vô phòng riêng nghỉ chốc lát... Mấy hôm nay thì thôi, ôm tư trang lên cơ quan trực luôn cho lành; bởi cũng lo, phóng viên thoắt về rồi lại lao đi khắp nơi. Mình cũng chạy qua, xúm lại bàn chuyện chuyên môn với anh em, nếu chẳng may bị y tế đến “bế đi” thì sẽ mệt mỏi. Né, không về nhà là thượng sách vậy!
+ Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hà Vân (Thực hiện)