Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

(CLO) Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ký Công điện số 05/CĐ-UBND về việc ứng phó mưa lũ, ngập lụt các xã dọc Sông Mã.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến sáng 1/8, nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước sông Mã đoạn chảy qua các xã của huyện Sông Mã cũ lên cao đột ngột. Tình trạng ngập úng nghiêm trọng đã cô lập nhiều bản của các xã, khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

z6863071343520_91c008616101ea171665b5f55dbcee8e.jpg
Các thuỷ điện trên thượng nguồn Sông Mã đang triển khai xả lũ (ảnh: Công an xã Sông Mã).

Theo thông tin ban đầu, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 1/8, đã có 5 xã thuộc khu vực huyện Sông Mã, Sốp Cộp cũ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Trong đó, các bản Khá, Nà Vạt, Cống tại, xã Mường Lạn bị ngập lụt; xã Sông Mã đoạn đường đi qua thị trấn Sông Mã bị ngập sâu 0,5m.

Tại các xã Púng Bánh, tuyến đường từ Dồm Cang đến xã Púng Bánh ngập sâu 2m, khiến 10 bản bị cô lập hoàn toàn; các bản Nà Lốc 1, Nà Lốc 2, Te Tiến, Pau Hay, xã Chiềng Sơ bị ngập.

Tại xã Bó Sinh, tình hình ngập úng đặc biệt nghiêm trọng. Quốc lộ 12, đoạn qua cầu ngập sâu từ 3m-4m, nhiều bản bị chia cắt như Phống, Pát, Pá Ngay, Nà Liêng. Khoảng 98 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện nay xã đang khẩn trương di dời các hộ đến nơi an toàn.

Tình trạng ngập lụt đang gây ra nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn và hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

z6863071445358_451819883e79aef3f7144217d643ee9a.jpg
Nhiều hộ dân gần khu vực sông Mã ngập lụt (ảnh: NDCC).

Đặc biệt, trong 3 giờ qua (từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 01/8/ 2025) trên sông Mã mực nước lên nhanh. Mực nước tại trạm thủy văn Xã Là lúc 14 giờ 00, ngày 1/8/2025 đang ở mức 28370cm, cao hơn cấp báo động 3: 220cm.

Dự báo khoảng 16 giờ đến 19 giờ ngày 1/8/2025 mực nước tại trạm thủy văn Xã Là có khả năng lên đến mức 28.450cm, cao hơn cấp báo động 3: 300cm; thấp hơn lũ lịch sử tháng 9/1975: 78cm.

z6863071583550_f361af0695421f606ea377dce5c0e124.jpg
Tình trạng ngập úng nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn (ảnh: NDCC).

Trước diễn biến bất thường của thiên tai, ngày 1/8, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1937/QĐ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong tháng 7 và đầu tháng 8/2025 trên địa bàn các xã Bó Sinh, Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Lầm, Nậm Lầu, Nậm Ty, Sông Mã, Mường Lạn, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Sốp Cộp, Tân Yên, Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, xã tập trung triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai.

Các xã, phường phải thông báo rộng rãi để người dân chủ động phòng tránh; theo dõi sát mực nước sông Mã, triển khai lực lượng tại chỗ như công an, quân đội, dân quân để kiểm tra, rà soát và tổ chức di dời dân khỏi khu vực ngập sâu, trũng thấp, có nguy cơ sạt lở.

Ngành giao thông cần bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân qua các khu vực ngầm tràn, đường ngập sâu; chuẩn bị vật tư, phương tiện bảo đảm giao thông thông suốt. Bên cạnh đó, kiểm soát hoạt động nuôi trồng thủy sản, vận tải thủy, khai thác khoáng sản ven sông; bảo đảm an toàn các công trình xây dựng và hồ chứa nước, thực hiện vận hành hồ theo quy trình, không xả lũ bất ngờ.

Các lực lượng vũ trang, công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng phương án huy động lực lượng, hỗ trợ sơ tán, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn môi trường, ngăn ngừa thiệt hại do sạt lở, mưa lũ gây ra. Các sở, ngành, địa phương trực 24/24, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: