Sông Seine 'trong' trở lại, nội dung ba môn phối hợp bắt đầu diễn ra

(CLO) Ngày 31/7, các vận động viên đã nhảy xuống sông Seine để tham gia môn ba môn phối hợp dành cho nữ tại Olympic, sau khi xét nghiệm cho thấy mức độ vi khuẩn trong nước sông đã xuống thấp hơn.

Khi cơn mưa đêm vừa tạnh, 55 vận động viên nữ đại diện cho 34 quốc gia đã bắt đầu cuộc thi lúc 8h sáng (13h giờ Việt Nam) gần cây cầu Pont Alexandre III bắc qua sông Seine nổi tiếng của Paris.

Sau khi bơi hai vòng trên sông Seine, các vận động viên nổi lên khỏi mặt nước và bắt đầu cuộc đua xe đạp vào trung tâm Paris. Có rất nhiều vụ va chạm và ngã xe trên những con phố ngập nước mưa của Paris. Phần cuối cuộc đua là một cuộc chạy dài 10 km.

Cassandre Beaugrand của Pháp giành huy chương vàng ở nội dung dành cho nữ, trong khi Julie Derron của Thụy Sĩ giành huy chương bạc và Beth Potter của Vương quốc Anh giành huy chương đồng.

Cuộc thi ba môn phối hợp dành cho nam dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30/7 nhưng sau khi chất lượng nước sông không đạt yêu cầu, cuộc thi đã bị hoãn lại đến 10h45 sáng 31/7 (15h45 giờ Việt Nam), ngay sau cuộc đua dành cho nữ. 

song seine trong tro lai noi dung ba mon phoi hop bat dau dien ra hinh 1

Các vận động viên nhảy xuống nước để bắt đầu cuộc thi ba môn phối hợp cá nhân dành cho nữ tại Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Quyết định tiếp tục tổ chức bơi cho các cuộc thi ba môn phối hợp là một vấn đề lớn đối với Paris. Ban tổ chức cho biết vào sáng 31/7, các xét nghiệm mới nhất cho thấy nước sông Seine đã đạt tiêu chuẩn chất lượng sau nhiều ngày không chắc chắn vì những trận mưa lớn vào ngày 26 - 27/7.

"Kết quả phân tích nước mới nhất, nhận được lúc 3h20 sáng, đã được World Triathlon đánh giá là tuân thủ, cho phép các cuộc thi ba môn phối hợp diễn ra", ban tổ chức Paris 2024 và Cơ quan quản lý thể thao World Triathlon cho biết.

Lượng mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước ở sông Seine vì nó có thể khiến nước thải chảy xuống sông. 

"Vấn đề luôn tệ hơn khi có mưa lớn, vì mưa lớn làm ngập đường ống sông Seine sẽ phải hứng chịu toàn bộ nước chảy tràn từ đường phố", Tiến sĩ Nicole Iovine, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Florida giải thích.

Các xét nghiệm chất lượng nước hàng ngày đo mức độ vi khuẩn phân E. coli. Lượng mưa khiến nồng độ vi khuẩn gây nhiễm trùng như E. coli tăng lên. Mức độ E. coli cao trong nước có thể đến từ nước thải. Ngay cả một ngụm nước bị ô nhiễm cũng có thể dẫn đến tiêu chảy và vi khuẩn có thể gây ra các bệnh như nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng trong ruột.

Các quan chức đã chi 1,4 tỷ euro để cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm làm sạch sông Seine vốn đã bị ô nhiễm từ lâu, đồng thời khẳng định rằng phần thi bơi của cuộc thi ba môn phối hợp cũng như các sự kiện bơi marathon vào tuần tới có thể được tổ chức an toàn trên sông.

Các nhà tổ chức cho biết cuộc đua bơi marathon, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 8 và 9/8, có thể được chuyển địa điểm đến Sân vận động hàng hải Vaires-sur-Marne ở vùng Paris rộng lớn nếu cần thiết, nơi hiện đang tổ chức các cuộc thi chèo thuyền và xuồng ca nô, có sức chứa lên tới 15.000 khán giả.

Hoài Phương (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: