SpaceX chuẩn bị phóng cặp vệ tinh của NASA giúp dự báo bão Mặt trời

(CLO) SpaceX sẽ phóng tên lửa Falcon 9 vào thứ Tư theo giờ địa phương (23/7), trong nhiệm vụ đưa hai vệ tinh của NASA lên quỹ đạo để nghiên cứu nguy cơ từ bão Mặt trời ảnh hưởng đến Trái đất.

Cực quang phương Bắc từ lâu đã mê hoặc các nhà chiêm tinh học qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo này lại bắt nguồn từ những hạt tích điện từ Mặt trời – yếu tố có thể đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống điện và thông tin liên lạc của Trái đất.

Thông thường, từ quyển – lá chắn từ trường bao quanh Trái đất – giúp ngăn chặn phần lớn các hạt nguy hiểm từ gió Mặt trời. Tuy nhiên, hai khu vực yếu nằm tại Bắc Cực và Nam Cực vẫn cho phép những hạt này xâm nhập sâu vào khí quyển.

Khi đó, từ trường của Trái đất và Mặt trời có thể tương tác và tái sắp xếp trong quá trình gọi là "kết nối lại từ trường", giải phóng năng lượng lớn. Những vụ phun trào năng lượng này không chỉ gây ra cực quang rực rỡ mà còn có thể làm gián đoạn vệ tinh, GPS và lưới điện.

Gần đây, Mặt trời hoạt động mạnh mẽ bất thường khi bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ 11 năm.

Để hiểu rõ hơn cơ chế này, NASA chuẩn bị phóng hai vệ tinh nghiên cứu thuộc sứ mệnh TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites) bằng tên lửa SpaceX Falcon 9.

Nhiệm vụ TRACERS của NASA dự kiến sẽ được phóng từ Căn cứ Không gian Vandenberg ở California vào thứ Tư (23/7), sau 24 giờ trì hoãn do không phận bị đóng cửa.

Screenshot 2025-07-22 132959
Tàu vũ trụ TRACERS đang được trang bị thiết bị hỗ trợ. (Ảnh: Millennium Space Systems, NASA's Goddard Space Flight Center)

Hai vệ tinh sẽ bay gần nhau ở quỹ đạo thấp với vận tốc hơn 25.749,5 km/giờ, cách nhau chỉ 10 đến 120 giây. Theo giáo sư David Miles (Đại học Iowa), điều này cho phép các nhà khoa học quan sát gần như thời gian thực các biến động trong từ quyển.

Mỗi vệ tinh mang theo thiết bị chuyên đo lường ảnh hưởng của khí nóng và ion hóa từ Mặt trời đến từ quyển Trái đất. Joe Westlake, giám đốc ngành vật lý Heliophysics tại NASA, nhấn mạnh: “Những gì phân tích được từ TRACERS rất quan trọng cho việc dự báo và bảo vệ các hệ thống như GPS, liên lạc, lưới điện, tài sản không gian và an toàn của phi hành gia.”

Sứ mệnh này diễn ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về các trận bão Mặt trời từng gây mất điện, phá hủy vệ tinh và làm gián đoạn định vị GPS.

Theo Westlake, hiểu rõ Mặt trời và thời tiết vũ trụ là yếu tố sống còn đối với con người và các hệ thống hiện đại trên Trái đất.

TRACERS thuộc chương trình Small Explorers của NASA và được lên kế hoạch hoạt động trong một năm, nhưng có thể kéo dài nếu điều kiện cho phép.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: