SpaceX hoãn phóng tên lửa lớn nhất thế giới Starship

(CLO) SpaceX hôm thứ Hai (17/4) đã hoãn vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa mạnh nhất thế giới Starship được thiết kế để đưa các phi hành gia lên Mặt trăng, Sao Hỏa và có thể xa hơn thế nữa trong tương lai.

Các quan chức của SpaceX cho biết việc phóng tên lửa khổng lồ đã bị hoãn chỉ vài phút trước thời gian phóng dự kiến. Ông chủ SpaceX, tỷ phú Elon Musk, cho biết một van áp suất dường như bị đóng băng, buộc phải hoãn vụ phóng đã được lên kế hoạch vào 8h20 sáng thứ Hai giờ địa phương tại sân bay vũ trụ của SpaceX ở Boca Chica, Texas.

spacex hoan phong ten lua lon nhat the gioi starship hinh 1

Tên lửa SpaceX Starship trên bệ phóng tại Căn cứ Starbase của SpaceX ở Boca Chica, Texas vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Artemis: Sứ mệnh trở lại mặt trăng đã bắt đầu và sẽ diễn ra như thế nào?

"Hôm nay tôi đã học được rất nhiều, hiện đang giảm tải nhiên liệu, thử lại sau vài ngày nữa", Musk viết trên Twitter. SpaceX cho biết vụ phóng sẽ bị trì hoãn ít nhất 48 giờ.

Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA đã chọn tàu vũ trụ Starship để đưa các phi hành gia lên Mặt trăng vào cuối năm 2025 - một nhiệm vụ được gọi là Artemis III - sứ mệnh sẽ lần đầu tiên đưa con người trở lại Mặt trăng kể từ khi chương trình Apollo kết thúc vào năm 1972.

Starship bao gồm một tàu vũ trụ cao 50 mét được thiết kế để chở phi hành đoàn và hàng hóa đặt trên đỉnh một tên lửa đẩy “siêu hạng” Starship. Musk đã cảnh báo trước cuộc thử nghiệm rằng có khả năng xảy ra việc trì hoãn.

"Đó là một chuyến bay rất nguy hiểm. Đây là lần phóng đầu tiên của một tên lửa khổng lồ, rất phức tạp", ông nói. "Có hàng triệu cách mà tên lửa này có thể thất bại. Chúng tôi sẽ rất cẩn thận và nếu chúng tôi thấy bất cứ điều gì khiến chúng tôi lo lắng, chúng tôi sẽ hoãn lại".

NASA sẽ đưa các phi hành gia lên quỹ đạo Mặt trăng vào tháng 11 năm 2024 trong nhiệm vụ Artemis bằng tên lửa hạng nặng của riêng họ có tên là Hệ thống phóng không gian (SLS), đã được phát triển trong hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, họ sẽ cần Starship cho sứ mệnh Artemis III do nó vừa lớn hơn vừa mạnh hơn SLS. Nó tạo ra lực đẩy 17 triệu pound, gấp hơn hai lần so với tên lửa Saturn V được sử dụng để đưa các phi hành gia Apollo lên Mặt trăng cách đây nửa thế kỷ.

SpaceX dự định sẽ đưa một Starship vào quỹ đạo, sau đó tiếp nhiên liệu cho nó bằng một Starship khác để nó có thể tiếp tục hành trình tới Sao Hỏa hoặc xa hơn nữa.

Musk cho biết mục tiêu là làm cho Starship có thể tái sử dụng và giảm giá xuống vài triệu đô la cho mỗi chuyến bay. "Về lâu dài - nghĩa là lâu dài, tôi không biết, hai hoặc ba năm - chúng ta nên đạt được khả năng tái sử dụng đầy đủ và nhanh chóng", ông nói.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình Artemis là thiết lập các căn cứ trên Mặt trăng và Sao Hỏa và đưa con người vào "con đường trở thành một nền văn minh đa hành tinh", tỷ phú Musk bày tỏ tham vọng.

Huy Hoàng (theo NASA, CNN, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: