Thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 10/2026 đến hết tháng 6/2029. Theo đó, Google sẽ được sử dụng khoảng 110.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) NVIDIA cùng các bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ và nhiều thành phần liên quan khác.
Đây là một trong những hợp đồng cung cấp năng lực tính toán AI lớn nhất từng được công bố, đồng thời là thỏa thuận quy mô lớn thứ hai mà SpaceX ký kết trong thời gian gần đây trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Thỏa thuận với Google có quy mô tương tự hợp đồng mà SpaceX công bố với công ty AI Anthropic vào cuối tháng 5. Trước đó, Anthropic đồng ý trả 1,25 tỷ USD mỗi tháng cho đến năm 2029 để thuê toàn bộ năng lực tính toán còn trống tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 ở thành phố Memphis, bang Tennessee. Trung tâm này ban đầu được xAI, hiện đã thuộc SpaceX, xây dựng để phục vụ các dự án AI của chính mình.
So với hợp đồng với Anthropic, lượng tài nguyên mà Google thuê chỉ tương đương khoảng một nửa. SpaceX không tiết lộ Google sẽ sử dụng trung tâm dữ liệu nào. Trước đó, Giám đốc điều hành Elon Musk từng cho biết trung tâm dữ liệu Colossus 2 sẽ được dành riêng cho xAI.
Giống như thỏa thuận với Anthropic, hợp đồng giữa Google và SpaceX cũng bao gồm điều khoản chấm dứt sớm.
Sau ngày 31/12/2026, cả hai bên đều có quyền hủy hợp đồng với thông báo trước 90 ngày. Google sẽ được tiếp cận dần với hạ tầng tính toán từ nay đến hết tháng 9/2026 với mức phí thấp hơn trong giai đoạn chuyển tiếp.
Theo hồ sơ pháp lý, nếu SpaceX không cung cấp đủ số lượng GPU đã cam kết trước ngày 30/09/2026, sau thời gian gia hạn một tháng, Google có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức hoặc chấp nhận số lượng GPU được bàn giao thực tế cùng mức phí thuê được điều chỉnh giảm tương ứng.
Khác với Anthropic, công ty từng bị giới hạn đáng kể về năng lực tính toán AI, Google vốn được xem là một trong những đơn vị sở hữu hạ tầng AI lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Google cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm AI mới ra mắt đã tăng vượt dự kiến.
Trong tuyên bố chính thức, đại diện Google cho biết: "Google Cloud và SpaceX là những đối tác lâu năm. Đây là một thỏa thuận ngắn hạn và kịp thời nhằm bảo đảm chúng tôi có đủ năng lực bổ sung để đáp ứng nhu cầu khách hàng đang tăng mạnh đối với nền tảng tác nhân AI Gemini Enterprise, vốn đã cao hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi".
Công ty mẹ của Google là Alphabet hiện cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào AI. Tập đoàn này đã cam kết chi hơn 180 tỷ USD cho các khoản đầu tư vốn trong năm 2026 và cho biết con số này sẽ "tăng đáng kể" trong năm 2027. Để hỗ trợ kế hoạch mở rộng, Alphabet gần đây đã công bố đợt phát hành cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD.
Ngoài hợp tác về AI, hai bên cũng được cho là đang thảo luận kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài quỹ đạo Trái Đất - một phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của SpaceX sau khi niêm yết.