Theo thông báo từ SpaceX, công ty đã bán thành công 555,6 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với mức giá 135 USD/cổ phiếu, qua đó đạt mức định giá khoảng 1,77 nghìn tỷ USD. Các ngân hàng bảo lãnh phát hành còn được trao quyền mua thêm khoảng 83,3 triệu cổ phiếu thông qua cơ chế phân bổ vượt mức (greenshoe option), có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên gần 86 tỷ USD.
Với mức định giá mới, SpaceX sẽ ngay lập tức trở thành một trong những doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.
Nhu cầu đối với đợt IPO vượt xa nguồn cung khi lượng đăng ký mua cao gấp hơn ba lần số cổ phiếu chào bán. Nhu cầu mạnh mẽ đến từ cả các nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân, làm dấy lên kỳ vọng cổ phiếu SpaceX có thể tăng mạnh ngay trong phiên giao dịch đầu tiên khi nhiều nhà đầu tư chưa mua được lượng cổ phiếu mong muốn.
Sự quan tâm lớn của thị trường diễn ra bất chấp những tranh luận về mức định giá cao của SpaceX. Theo các số liệu được công bố, công ty đang được định giá tương đương khoảng 92 lần doanh thu của năm trước, mức được xem là rất cao so với nhiều doanh nghiệp niêm yết khác.
Trong khi đó, tạp chí Forbes nhận định đợt IPO của SpaceX có thể đưa Elon Musk tiến sát cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới.
Theo tính toán của Forbes, Musk hiện sở hữu khoảng 4,8 tỷ cổ phiếu SpaceX với giá trị khoảng 644 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn nắm giữ khoảng 350 triệu quyền chọn cổ phiếu với giá thực hiện 8,40 USD/cổ phiếu, trị giá khoảng 44 tỷ USD. Tổng cộng, Musk kiểm soát khoảng 38% SpaceX, tương đương giá trị khoảng 688 tỷ USD theo mức giá IPO.
Bên cạnh đó, Musk vẫn sở hữu hơn 10% cổ phần tại Tesla, doanh nghiệp hiện có vốn hóa thị trường khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, tương ứng giá trị khoảng 165 tỷ USD. Ông cũng nắm giữ quyền chọn mua thêm gần 8% cổ phần Tesla, được Forbes định giá khoảng 114 tỷ USD.
Theo tính toán của Forbes, tổng tài sản của Musk hiện vào khoảng 982 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa chỉ cần cổ phiếu SpaceX tăng nhẹ lên khoảng 138,50 USD/cổ phiếu sau khi bắt đầu giao dịch, vị tỷ phú công nghệ có thể trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.