Sự trỗi dậy của AI gây lo lắng cho thị trường lao động Trung Quốc

(CLO) Sự trỗi dậy của công ty AI DeepSeek đang gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường lao động Trung Quốc, khi nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch sa thải nhân viên và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, theo Zheng Qi, phó giáo sư quan hệ lao động tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô, AI chủ yếu thay thế các công việc lặp lại, nhưng không thể đảm nhận những công việc đòi hỏi trí tuệ cảm xúc hoặc tư duy liên ngành. Ông nhấn mạnh rằng AI cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

su troi day cua ai gay lo lang cho thi truong lao dong trung quoc hinh 1

Lực lượng lao động Trung Quốc đang chuẩn bị ứng phó với tác động của trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Chúng ta nên xem AI như một công cụ, không phải là mối đe dọa", Zheng nhận định. Ông cho rằng cần tập trung vào việc giải quyết những vấn đề về cấu trúc lao động thay vì chống lại sự phát triển của AI. Việc đào tạo kỹ năng và bảo vệ quyền lợi lao động cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trước đó, DeepSeek đã gây chấn động thế giới công nghệ với mô hình ngôn ngữ lớn có hiệu suất cao nhưng chi phí thấp, thậm chí có khả năng cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI.

Zhang Xuefeng, giảng viên ôn thi sau đại học nổi tiếng tại Trung Quốc, khẳng định AI như DeepSeek không thể thay thế hoàn toàn công việc của ông, bởi vì máy móc không thể cung cấp giá trị cảm xúc hoặc tiếp cận các thông tin không công khai.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 16-24 (không bao gồm sinh viên) giảm xuống 15,7% vào tháng 12/2024, cải thiện so với mức 18,8% vào tháng 8. Tuy nhiên câu chuyện về những sinh viên tốt nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm việc làm vẫn phổ biến khi nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại.

Trong năm 2025, dự kiến có tới 12,22 triệu sinh viên đại học tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động, khiến áp lực việc làm ngày càng gia tăng.  

Ngọc Ánh (theo SCMP, Tân Hoa Xã)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: