Sudan đứng trước nạn đói, thế giới cam kết viện trợ 2,1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai cho biết các nhà tài trợ thế giới đã cam kết viện trợ nhân đạo hơn 2,1 tỷ USD cho Sudan, sau khi cuộc chiến kéo dài một năm khiến người dân nước này đến bờ vực nạn đói.

Ông Macron phát biểu tại hội nghị quốc tế ở Paris rằng viện trợ sẽ bao gồm thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu cầu cấp thiết khác mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

sudan dung truoc nan doi the gioi cam ket vien tro 21 ty usd hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Các đặc phái viên ngoại giao hàng đầu, các quan chức Liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ kêu gọi các bên tham chiến của Sudan ngừng tấn công dân thường và cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo, đồng thời kêu gọi các nỗ lực hòa giải quốc tế ngay lập tức hướng tới hòa bình.

Các thành viên của xã hội dân sự Sudan đã tham gia cuộc họp ở Paris, nhưng cả quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự đối thủ của họ đều không có đại diện.

Sudan rơi vào xung đột vào tháng 4 năm ngoái khi căng thẳng âm ỉ giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự bùng nổ thành giao tranh công khai ở Thủ đô Khartoum và các nơi khác trên khắp đất nước.

“Phần lớn thế giới đang tập trung vào cuộc khủng hoảng phát sinh ở Trung Đông. Do ảnh hưởng từ những diễn biến đó, các trường hợp khẩn cấp liên quan đến sinh tử khác đang bị chìm vào bóng tối”, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nói với các phóng viên sau khi Hội đồng Bảo an họp ở Sudan hôm thứ Hai. Ông nói: “Thế giới đang lãng quên người dân Sudan".

Chiến dịch nhân đạo của Liên hợp quốc cần khoảng 2,7 tỷ USD trong năm nay để cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các vật tư khác cho 24 triệu người ở Sudan - gần một nửa dân số nước này. Cho đến nay, các nhà tài trợ chỉ trao 145 triệu USD (khoảng 5%), theo văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA).

Sau hội nghị hôm thứ Hai, ông Macron cho biết: “Hôm nay chúng tôi có 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD) dành cho Sudan”. Trong số đó, khoảng 900 triệu euro đến từ các nước EU, ông cho biết.

Hơn 14.000 người đã thiệt mạng và ít nhất 33.000 người bị thương trong cuộc chiến kéo dài một năm này. Theo Liên hợp quốc, gần 9 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đến những khu vực an toàn hơn bên trong Sudan hoặc sang các nước láng giềng.

Nạn đói, bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái cũng như tình trạng di dời liên tục đang lan tràn và phần lớn cơ sở hạ tầng của đất nước - nhà cửa, bệnh viện và trường học - đã biến thành đống đổ nát.

“Chúng ta không thể để cơn ác mộng này trôi qua khỏi tầm mắt”, Guterres nói trong một thông điệp video gửi tới hội nghị ở Paris.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cho biết mục đích của hội nghị là huy động nguồn tài trợ nhân đạo để giúp đỡ người dân Sudan, những nạn nhân của cả một “cuộc chiến tranh khủng khiếp” và “sự thờ ơ của quốc tế”.

Ủy viên quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu, Janez Lenarcic, cho biết khối gồm 27 thành viên muốn đảm bảo rằng Sudan không bị lãng quên khi các cuộc chiến ở Gaza và Ukraine chi phối tin tức quốc tế.

Theo OCHA, ít nhất 37% dân số ở mức khủng hoảng trở lên phải chịu cảnh đói. Save the Children cảnh báo khoảng 230.000 trẻ em, phụ nữ mang thai và bà mẹ trẻ sơ sinh có thể chết vì suy dinh dưỡng trong những tháng tới.

Abdallah al-Dardari, giám đốc khu vực của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, cho biết: “Nạn đói là một thực tế ở Sudan".

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: