Việt Nam cử thêm 3 sĩ quan đi gìn giữ hòa bình tại Abyei và Nam Sudan

(CLO) Đến nay, Việt Nam đã cử 786 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở 3 phái bộ (tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei) và trụ sở Liên hợp quốc.

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) và Phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

viet nam cu them 3 si quan di gin giu hoa binh tai abyei va nam sudan hinh 1

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, UNMISS, khu vực Abyei, Nam Sudan.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, Việt Nam tiếp tục cử 3 sĩ quan đi làm nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh sẽ thay thế Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương đảm nhiệm vị trí sĩ quan Huấn luyện cao cấp tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Thiếu tá Hoàng Văn Kiên thay thế Thiếu tá Bùi Văn Nhung, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên Quân sự tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan.

Đại úy Phạm Thị Mai Ngàn thay thế Đại úy Nguyễn Thế Duy, đảm nhiệm vị trí sĩ quan Quân lương tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, để làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng thay thế các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã chủ động tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực, trình độ quân sự, kiến thức Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt.

Đồng thời, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc như: Khóa Sĩ quan Tham mưu Liên hợp quốc, Quan sát viên Quân sự Liên hợp quốc, Huấn luyện tiền triển khai...

viet nam cu them 3 si quan di gin giu hoa binh tai abyei va nam sudan hinh 2

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam động viên các sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tùy vào từng vị trí triển khai, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã cử các cá nhân tham gia các khóa huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ về lĩnh vực mà từng sĩ quan đảm nhiệm tại các phái bộ.

“Đến nay, công tác chuẩn bị triển khai cho các đồng chí đã cơ bản hoàn tất, cả ba đồng chí đều có Thư chấp thuận của Liên hợp quốc, trong đó Thiếu tá Hoàng Văn Kiên đã có vé máy bay và sẽ bay vào ngày 28/9 tới đây. Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh và Đại úy Phạm Thị Mai Ngàn dự kiến sẽ lên đường trong đầu tháng 10/2023. Toàn bộ các đồng chí đều an tâm công tác và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ” - Đại tá Phạm Mạnh Thắng cho biết.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các quân nhân chuẩn bị lên đường, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn xa, nhiều rủi ro, do đó cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam; luôn đảm bảo tác phong quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu ba sĩ quan tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội, của lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực, làm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần giữ gìn, xây dựng vị thế, hình ảnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, chính quyền nước sở tại và bạn bè quốc tế.

Đến nay, Việt Nam đã cử 786 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở 3 phái bộ (tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei) và Trụ sở Liên hợp quốc, trong đó có 779 cán bộ quân đội và 7 cán bộ công an.

Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên hợp quốc, các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao, có nhiều sáng tạo; để lại nhiều ấn tượng rất tốt với lãnh đạo phái bộ, chỉ huy lực lượng quân sự và đồng nghiệp quốc tế bằng những đóng góp cụ thể, thiết thực, mang tính nhân văn cao.

Xem thêm

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Cỡ chữ bài viết: