Suga để mắt đến cải cách Bộ y tế Nhật Bản, phí di động và ngân hàng

Thứ hai, 14/09/2020 15:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Yoshihide Suga, Chủ tịch mới đắc cử của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản (LDP), đang mong muốn tổ chức lại Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, cắt giảm hóa đơn điện thoại di động và củng cố các ngân hàng khu vực sau khi trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Bài liên quan
Yoshihide Suga muốn cải cách, đặc biệt là trong phản ứng của chính phủ đối với đại dịch và với các công ty viễn thông lớn và các chính sách định giá mang tính săn mồi của họ. Ảnh: Nikkei

Yoshihide Suga muốn cải cách, đặc biệt là trong phản ứng của chính phủ đối với đại dịch và với các công ty viễn thông lớn và các chính sách định giá mang tính săn mồi của họ. Ảnh: Nikkei

Dựa trên thành tích của ông với tư cách là Chánh văn phòng Nội các - người phụ trách điều phối chính sách của chính phủ - và Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông - phụ trách chính sách viễn thông - Suga rõ ràng là một nhà cải cách. Nhưng một số quan điểm của ông đang gây lo lắng cho các thành viên chính phủ và các lãnh đạo ngành.

Suga nói: “Nhiều chính sách không được tiến hành suôn sẻ liên quan đến nhiều văn phòng trong chính phủ,” Suga nói, ám chỉ việc sử dụng ảnh hưởng chính trị để buộc các bộ và cơ quan chính phủ chấm dứt sự cô lập với nhau. Nhận xét này dường như hướng đến việc tổ chức lại Bộ Y tế, bộ thường bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc đối phó với đại dịch.

Bộ Y tế đang gặp khó khăn trong việc phối hợp với các bộ liên quan: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để giảm bớt tình trạng thiếu nguyên liệu y tế; Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ giám sát các bệnh viện đại học; và Bộ Nội vụ và Truyền thông, phụ trách kết nối với các thành phố trực thuộc trung ương.

Hơn nữa, các chuyên gia khẳng định Bộ Y tế đã quá thận trọng trong việc mở rộng các cuộc thử nghiệm virus, thậm chí Thủ tướng Shinzo Abe cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Bộ y tế Nhật Bản nhận một phần ba ngân sách chung của chính phủ, đã phải đối mặt với các kế hoạch tổ chức lại trong quá khứ. 

Suga đã nói rằng ông ấy sẵn sàng tổ chức lại Bộ Y tế như một phần của quá trình xem xét phản ứng của chính phủ đối với đại dịch sau khi đại dịch được kiềm chế.

Một vấn đề khác mà Suga muốn giải quyết là sự thiếu cạnh tranh tương đối trong ngành dịch vụ di động của Nhật Bản, đặc biệt là về giá cước.

Ông đã nói về việc cắt giảm cước phí với tư cách là Bộ trưởng Truyền thông vào năm 2006 và 2007. Cuối năm 2018, Suga - với tư cách là Chánh văn phòng Nội các - thúc giục các nhà mạng hàng đầu cắt giảm phí, cho thấy giá cước di động của Nhật Bản có thể thấp hơn 40%. Trong cuộc bầu cử chủ tịch Đảng LDP, ông cho biết sẽ cố gắng tạo ra "một khuôn khổ thúc đẩy sự cạnh tranh lớn hơn giữa các công ty."

Yoshihide Suga được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản hôm thứ Hai. Ảnh: Hirofumi Yamamoto/Nikkei

Yoshihide Suga được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản hôm thứ Hai. Ảnh: Hirofumi Yamamoto/Nikkei

Các nhà mạng di động phàn nàn rằng việc cắt giảm giá cước sẽ ảnh hưởng đến doanh thu cần thiết để đầu tư vào 5G. Tuy nhiên, dựa trên sự so sánh với các dịch vụ di động ở nước ngoài, Suga cho biết các nhà mạng trong nước có "dư địa" để cắt giảm giá cước.

Theo Bộ Truyền thông nước này, Tokyo có giá cước di động cao thứ hai trong số sáu thành phố lớn trên toàn cầu, so sánh giá cước tiêu chuẩn của NTT Docomo với giá cước của các nhà mạng nước ngoài. Đối với các gói dịch vụ khối lượng lớn, Tokyo có giá cước cao nhất.

Suga đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm tỷ lệ cho những người dùng số lượng lớn. Các quan chức trong Bộ Truyền thông nhận thấy các hợp đồng có vấn đề trên thị trường, chẳng hạn như kết hợp truy cập internet dân dụng với các dịch vụ di động, khiến người tiêu dùng khó hủy hợp đồng. Để cắt giảm giá cước, Suga có thể sẽ đẩy nhanh việc loại bỏ các gói dịch vụ được thiết kế cho khách hàng thân thiết.

Về mặt tài chính, Suga sẽ kêu gọi các ngân hàng trong khu vực hợp nhất.

Các ngân hàng nhỏ hơn này đã phải đối mặt với tình trạng kinh tế trong nước chậm chạp và lãi suất thấp. Suga cho biết vào ngày 2 tháng 9 có thể có "quá nhiều" ngân hàng khu vực trong tương lai, nói thêm rằng "Hợp nhất [Ngân hàng] là một lựa chọn."

Quan điểm này đã nhận được sự ủng hộ của Cơ quan Dịch vụ Tài chính, cơ quan giám sát tài chính của chính phủ Nhật Bản, cơ quan cũng muốn đẩy nhanh việc sáp nhập các ngân hàng trong khu vực.

Một luật đặc biệt sẽ có hiệu lực vào tháng 11, miễn trừ các ngân hàng khu vực khỏi một số quy tắc chống độc quyền, một động thái được thiết kế để theo dõi nhanh việc hợp nhất. Suga là nhân tố chính trong việc thông qua luật, phối hợp nỗ lực giữa FSA và Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản để biến điều này thành hiện thực.

Nhưng vẫn còn quá sớm để xem liệu những nỗ lực này có thúc đẩy nhiều ngân hàng hợp nhất hay không. Như một quan chức cấp cao của FSA đã nói, "Các quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào quản lý của mỗi ngân hàng." Và trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tài chính trong khu vực, có thể cần nhiều hơn những quy định nới lỏng để các ngân hàng hội nhập.

Mai Bùi

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h