Tài chính khủng hoảng, Venezuela xuất khẩu đồng nát để thu ngoại tệ

(CLO) Ở ngoại ô thị trấn cảng Guanta, Venezuela, hàng trăm xe tải xếp hàng mỗi ngày để bốc dỡ hàng tấn sắt vụn, một nỗ lực của Chính phủ nhằm biến rác thải thành nguồn ngoại tệ.

Tháo dỡ nhà máy thành sắt vụn để xuất khẩu, thu ngoại tệ

Hoạt động thu gom và mua bán phế liệu bùng nổ do nhu cầu tài chính của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Chủ yếu bởi sản lượng dầu thấp do nhiều năm đầu tư ít vào ngành công nghiệp này và những trở ngại trong việc bán mặt hàng xuất khẩu sinh lợi nhất của đất nước do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Douglas Lugo, một tài xế xe tải ở ngoại ô Guanta, người từng làm việc trong ngành dầu mỏ trước khi chuyển sang vận chuyển phế liệu cho biết: “Venezuela sẽ trở nên sạch hơn vì họ đang loại bỏ tất cả phế liệu”. Chiếc xe tải của anh chất đầy đồng nát như tấm kim loại, các bộ phận của xe và những tấm cửa gỉ sét.

tai chinh khung hoang venezuela xuat khau dong nat de thu ngoai te hinh 1

Xe chở sắt vụn chờ bên ngoài một trung tâm thu gom phế liệu ở Guanta, Venezuela. (Nguồn: Reuters/William Urdaneta).

Dưới áp lực từ các lệnh trừng phạt của Washington, Chính phủ của Tổng thống Maduro đã và đang tìm hiểu một loạt các lựa chọn về doanh thu. Mặc dù trước đây phế liệu được bán ra nước ngoài với số lượng rất thấp, giờ đây, các công ty tư nhân đã tăng cường nỗ lực xuất khẩu phế liệu bắt đầu từ giữa năm 2020.

Năm 2021, Maduro chỉ định phế liệu là "chiến lược" và dọn đường cho bất kỳ thặng dư nào được xuất khẩu. Ông nói rằng cần phải "biến nó thành ngoại tệ ... để tận dụng mọi nguồn lực cuối cùng có được".

Trong 8 năm hỗn loạn kinh tế ở Venezuela, các biện pháp kiểm soát của nhà nước đã ngày càng làm chậm lại các ngành công nghiệp như sản xuất và xây dựng, trong khi việc quản lý yếu kém và đầu tư kém đã làm tổn hại đến lĩnh vực dầu mỏ của nước này.

Các công ty quốc doanh và công ty tư nhân ngày càng có xu hướng bán những nhà máy, thiết bị và máy móc lạc hậu làm phế liệu. Các công tố viên cho biết, trong khi nhà nước đứng sau một số hoạt động như vậy, các công nhân và những người khác cũng đã ăn cắp thiết bị để bán kiếm lời riêng.

Công ty dầu khí quốc doanh PDVSA và các công ty nhà nước khác nằm trong số những đơn vị bán phế liệu khi các dự án mới bị đình trệ và máy móc đã cũ. Thông tin này được khoảng 15 nguồn tin giấu tên cho biết, trong đó bao gồm doanh nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, hãng vận tải, công nhân và quan chức Chính phủ.

Trộm cắp… đồng nát để bán kiếm lời riêng

Việc tháo dỡ thiết bị và xuất khẩu chúng vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Các bên truyền thông và sản xuất đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, hồ sơ tại cảng cho thấy phế liệu của Venezuela đang được xuất khẩu sang các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đài Loan.

tai chinh khung hoang venezuela xuat khau dong nat de thu ngoai te hinh 2

Xe tải chở sắt vụn đứng xếp hàng để dỡ hàng tại một trung tâm thu gom phế liệu. (Nguồn: Reuters/William Urdaneta).

Mặc dù Tổng công ty nhà nước Ezequiel Zamora quản lý phần lớn phế liệu tại các cảng của Venezuela, nhưng họ đã ký hợp đồng hoặc "quan hệ đối tác" với các công ty tư nhân để xuất khẩu, do đó lách được các lệnh trừng phạt của Mỹ rằng cấm các công ty nhà nước của Venezuela giao dịch ở nước ngoài, theo một tài liệu và hai nguồn tin giấu tên.

Hai nguồn tin được phỏng vấn nói với Reuters rằng các công ty thanh toán cho Zamora bằng ngoại tệ, tiền mặt, sau đó thu xếp để xuất khẩu phế liệu. Zamora đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Khoảng 25 công ty đã chính thức được phép vận chuyển và bán sắt vụn, theo một tài liệu khác được Reuters đưa tin.

Trong cả năm 2021, 45.500 tấn sắt, thép và đồng phế liệu trị giá 55 triệu USD đã được xuất khẩu từ hai trong số các cảng chính của Venezuela, theo số liệu từ Import Genius, một công ty tư vấn thu thập hồ sơ hải quan. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với năm trước đó.

Tuy nhiên, không có số liệu thống kê tại các cảng khác. Bolipuertos, công ty quản lý các cảng, đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Công ty địa phương Ecoanalítica cho biết trong một báo cáo vào tháng 2, doanh số bán đồng nát sắt vụn "đã tăng đáng kể trong những tháng khi đại dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng nhất, khi doanh thu của nhà nước xuống thấp".

Trên thị trường quốc tế, tùy thuộc vào loại phế liệu mà các công ty tư nhân trong nước mua với giá từ 80 - 120 USD/tấn có thể được xuất khẩu với giá 300 - 700 USD/tấn, hai nguồn tin và hai hãng vận tải nói với Reuters.

Một nguồn tin trong lĩnh vực dầu mỏ và hai công nhân đã chứng kiến cách “sơ chế” phế liệu cho biết, ở phía bắc Monagas, một khu vực khai thác dầu mỏ ở phía đông quốc gia Andean, các bồn chứa và đường ống đang được tháo dỡ.

"Không có gì được phục hồi cả, mọi thứ đều được tháo dỡ để bán", một nguồn tin giấu tên cho biết vì sợ bị trả thù.

Một nguồn tin khác cho biết thiết bị đang được tháo dỡ ở các khu vực khai thác dầu mỏ khác như Zulia và Anzoátegui. Không nguồn nào chỉ rõ ai trong PDVSA đang ra lệnh cho những động thái như vậy.

Nhưng với việc buôn bán đồng nát sắt vụn đang bùng nổ, một số vụ mua bán như vậy hoàn toàn là hành vi trộm cắp, theo báo cáo từ cảnh sát và văn phòng công tố viên.

Những người lái xe tải từng làm việc cho các công ty dầu mỏ hoặc than đá nói với Reuters rằng họ ngày càng bị thu hút bởi việc vận chuyển phế liệu vì họ có thể dễ dàng kiếm được gấp 10 lần mức lương tối thiểu hàng tháng của Venezuela là 30 USD.

Antonio Astudillo, người từng vận chuyển thực phẩm từ Brazil đến các bang khác nhau của Venezuela, và kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay chuyển sang vận chuyển phế liệu đến Guanta, cho biết: “Mọi người đều đang làm việc liên quan đến sắt vụn. Bạn có thể kiếm tiền từ nó để tồn tại”.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: