Tại Liên hợp quốc, Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau trong vụ vỡ đập

(CLO) Mỹ cho biết hôm thứ Ba (6/6) rằng "không chắc chắn" ai là người chịu trách nhiệm về vụ vỡ đập ở vùng chiến sự Kherson, trong khi đó Ukraine và Nga đều đổ lỗi cho nhau gây ra vụ việc này tại Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã nhóm họp hôm thứ Ba theo yêu cầu của cả Nga và Ukraine sau khi một dòng nước lũ tràn qua một con đập lớn trên sông Dnipro, nơi đang là chiến tuyến ngăn cách giữa các lực lượng Nga và Ukraine trong cuộc xung đột.

tai lien hop quoc ukraine va nga do loi cho nhau trong vu vo dap hinh 1

Hình ảnh vệ tinh về con đập bị vỡ. Ảnh: Maxar

Khi được hỏi liệu Mỹ có biết ai chịu trách nhiệm hay không, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Robert Wood, nói với các phóng viên trước cuộc họp của Hội đồng: "Chúng tôi không chắc chắn chút nào, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết trước đó vào thứ Ba rằng cơ quan thế giới này không có bất kỳ thông tin độc lập nào về việc con đập bị vỡ như thế nào, nhưng mô tả đây là "một hậu quả tàn khốc khác” của cuộc chiến.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã đổ lỗi cho Ukraine, cáo buộc nước này cố gắng tạo "cơ hội thuận lợi" để tập hợp các đơn vị quân đội cho chiến dịch phản công.

Ông Nebenzia nói với Hội đồng: "Việc phá hoại có chủ ý do Kiev thực hiện nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng là cực kỳ nguy hiểm và về cơ bản có thể được phân loại là tội ác chiến tranh hoặc hành động khủng bố".

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga có "hành động khủng bố chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine". Ông nói: “Về mặt vật lý, không thể làm nổ tung nó từ bên ngoài bằng cách pháo kích - nó được những người chiếm đóng Nga khai thác và họ đã cho nổ tung nó”.

Giám đốc viện trợ của Liên hợp quốc, Martin Griffiths, nói với Hội đồng Bảo an rằng "mức độ nghiêm trọng của thảm họa sẽ chỉ được nhận thức đầy đủ trong những ngày tới".

"Nhưng rõ ràng là nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng đối với hàng nghìn người ở miền Nam Ukraine ở cả hai bên chiến tuyến do mất nhà cửa, lương thực, nước sạch và sinh kế", ông nói thêm.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp vào chiều thứ Ba cho thấy lũ lụt trên diện rộng ở phía Nam Ukraine với đập Nova Kahkovka và nhà máy thủy điện của khu vực bị phá hủy phần lớn.

Maxar cho biết, những hình ảnh của hơn 2.500 km vuông giữa Nova Kakhovka và Vịnh Dniprovska phía Tây Nam thành phố Kherson trên Biển Đen chỉ ra nhiều thị trấn và làng mạc đã bị ngập lụt.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: